Chân sưng to bất thường sau tiêm phòng có nguy hiểm?

(Dân trí) - Sau khi tiêm phòng mũi ngừa viêm phổi do phế cầu khuẩn một ngày, chân bị tiêm của cháu trai tôi sưng to, hơi giật giật kèm theo sốt. Gia đình đưa bé đi khám, lưu ở Viện Nhi TƯ một ngày thì được về và tình trạng sưng đau cũng giảm.

Xin hỏi, phản ứng sưng to chân như vậy sau tiêm có nguy hiểm, có bất thường không? Với những phản ứng tương tự (sưng tấy, sưng vón cục tại nơi tiêm, sưng đau) nên xử lý thế nào, có nên xoa bằng rượu gấc, chườm nóng để tan vết sưng tấy không? Nguyễn Kim Anh (Đống Đa, Hà Nội)

BS Nguyễn Nhật Cảm, Phó giám đốc TT Y tế dự phòng Hà Nội trả lời:

Khi tiêm vắc-xin, trẻ thường có phản ứng nhẹ như đau hoặc sưng tấy tại chỗ, quấy khóc, sốt.... Những phản ứng như sưng tấy tại chỗ, quấy khóc… thường hết sau một ngày tiêm vắc-xin mà không phải can thiệp gì. Nhưng nếu trẻ sốt cao trên 38,5 độ C thì nên cho uống thuốc hạ sốt.

Trường hợp của cháu chị, không chỉ sưng ở chỗ tiêm mà cả chân sưng to hơn bình thường, chị lo lắng đưa cháu vào viện cũng là hợp lý nhưng đó không phải là một phản ứng bất thường. Bằng chứng là sau khi vào viện nhi theo dõi một đêm, sáng hôm sau bé cũng được về luôn mà không phải dùng thuốc. Ngoài ra, do vắc-xin được bảo quản lạnh nên ở những trẻ có cơ địa nhạy cảm sẽ có biểu hiện đỏ, sưng ở chỗ tiêm còn áp xe lạnh hoặc áp xe do nhiễm trùng thì rất hiếm gặp.

Tuy nhiên, khi gặp các phản ứng như nổi hạch ở cổ, nách sau tiêm vắc-xin phòng lao, sưng tấy lan rộng sau tiêm phòng… cha mẹ thường sẽ lo lắng hơn. Khi gặp các phản ứng này, các bà mẹ cần bình tĩnh theo dõi, cho trẻ bú nhiều hơn hoặc uống nhiều nước (cho bú khi trẻ khát), chườm khi trẻ sốt và chú ý đến trẻ nhiều hơn.

Tốt nhất, sau khi tiêm vắc-xin, cha mẹ không nên đưa trẻ về nhà ngay mà cần để trẻ được theo dõi 30 phút tại điểm tiêm chủng và ít nhất 1 ngày (24 giờ) sau tiêm chủng tại nhà. Nếu có các phản ứng như sốt cao co giật, giất, lơ mơ, khó thở, biến chứng thần kinh, tim mạch, trẻ khóc thét liên tục, quấy khóc kéo dài... thì cần đưa trẻ tới cơ sở y tế ngay.

Hồng Hải (ghi)