Bệnh viện Từ Dũ:

Chẩn đoán và điều trị tốt hơn cho trẻ sơ sinh nhờ viện trợ y tế

(Dân trí) - Lô hàng viện trợ các trang thiết bị y tế có trị giá khoảng 8 tỉ đồng Việt Nam đã được Tổ chức hỗ trợ quốc tế viện trợ nhân đạo cho bệnh viện Từ Dũ. Đây là một trong những hoạt động góp phần quan trọng vào việc chăm sóc trẻ sơ sinh.

Là bệnh viện phụ sản hàng đầu trong cả nước cùng với sự gia tăng của dân số tỷ lệ sản phụ đến sinh tại bệnh viện Từ Dũ đang ngày càng tăng lên. Cùng với nó các trang thiết bị y tế cũng rơi vào tình trạng “quá tải” gây khó khăn cho công tác chăm sóc sức khỏe của mẹ và bé.

Chẩn đoán và điều trị tốt hơn cho trẻ sơ sinh nhờ viện trợ y tế - 1
Các trang thiết bị được hỗ trợ sẽ góp phần chăm sóc tốt hơn cho trẻ sơ sinh

Trước thực tế trên, chiều 15/11, bệnh viện Từ Dũ đã nhận được lô hàng viện trợ nhân đạo từ tổ chức Hỗ trợ quốc tế (Assist International) về trang thiết bị kĩ thuật cao dành cho chuyên khoa nhi - sơ sinh, các trang thiết bị được hỗ trợ gồm: Bàn hồi sức sơ sinh, lồng ấp sơ sinh, nôi em bé, máy thở, máy đo điện tim (có thể đo được song thai), moniter theo dõi bệnh nhi,… Tổng giá trị của lô hàng khoảng 8 tỉ đồng Việt Nam.

PGS/TS Ngô Minh Xuân, Trưởng khoa Sơ sinh BV Từ Dũ cho biết, lô hàng viện trợ này nhằm mục đích phục vụ hiệu quả nhất cho hoạt động chẩn đoán và điều trị chuyên sâu các bệnh lý nhi - sơ sinh và gây mê hồi sức tại BV Từ Dũ. Theo đó sẽ góp phần tích cực tiếp tục giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh (1,3% trong năm 2010), sơ sinh cực non (42% năm 2010) xuống thấp hơn nữa trong các năm tới.

Vân Sơn

Dòng sự kiện: Nội lực ngành Y