Chăm sóc vệ sinh cho người già tại nhà từ góc nhìn chuyên gia

Khi tã giấy người lớn đang trở thành trợ thủ đắc lực giúp việc chăm sóc vệ sinh người lớn tuổi trở nên dễ dàng hơn, thì việc nắm được những kiến thức cần thiết về việc sử dụng tã giấy một cách khoa học là điều vô cùng cần thiết. Cùng tham khảo hướng dẫn từ các chuyên gia về việc này.

Chăm sóc vệ sinh gắn liền với lòng tự tôn của người bệnh

Trong chăm sóc người cao tuổi nằm liệt giường, ngoài chế độ ăn uống, tập luyện và nghỉ ngơi phù hợp, có 2 điều rất cần lưu ý là chăm sóc tâm lý và chăm sóc vệ sinh của người cao tuổi.

Ngày nay khi xã hội văn minh hơn, người nhà đã biết quan tâm đến tâm lý của người lớn tuổi, hiểu được rằng người già cần sự quan tâm đặc biệt về tâm lý bởi họ rất nhạy cảm và dễ cảm thấy tự ti, không thể tự chủ trong chăm sóc cá nhân, nhất là với những trường hợp người già phải trở lại trạng thái phụ thuộc vào người khác. Theo nhiều chuyên gia, người nhà cần khuyến khích họ tự chủ trong sinh hoạt tùy khả năng, đặc biệt là trong việc vệ sinh cá nhân vì vệ sinh gắn liền với lòng tự tôn của người bệnh.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoài Nam – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Đối với người có thể đi lại được hoặc đi lại nhờ sự trợ giúp, người bệnh được khuyến khích tự đi vệ sinh trong toilet, sử dụng tã quần dành cho người lớn. Do tã quần rất dễ kéo lên xuống nên người dùng có thể tự thao tác khi đi vệ sinh. Hơn nữa, việc đi lại cũng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn vì miếng tã không bị trượt xuống khi đi lại. Việc tự chủ trong vệ sinh như vậy giống như những bài tập nhỏ giúp người bệnh từng bước hồi phục và dần làm chủ cuộc sống trở lại".

Riêng với người già hạn chế khả năng đi lại, nên sử dụng tã dán vì dòng tã này đáp ứng tốt nhu cầu cao về thấm hút, đồng thời thuận tiện cho người chăm sóc khi thay cho người mặc ở tư thế nằm.

"Mục tiêu của việc mặc tã dán cho người không thể đi lại là kiểm soát vấn đề bài tiết và giúp giữ lòng tự tôn cho người bệnh. Người nhà có thể sử dụng thêm miếng lót bổ sung giúp dễ dàng thay thường xuyên và giữ vệ sinh cho người bệnh hoặc miếng đệm lót để giúp giữ sạch giường và xe lăn", bác sĩ Nam chia sẻ.

Nên thay tã cho người bệnh sau mỗi 3-4 tiếng hoặc ngay sau khi người dùng tiêu bẩn.
Nên thay tã cho người bệnh sau mỗi 3-4 tiếng hoặc ngay sau khi người dùng tiêu bẩn.

Chọn mua sản phẩm tã giấy nào cho phù hợp?

Khi thị trường tã giấy người lớn được đánh giá là đầy tiềm năng ở Việt Nam, đa phần người dùng thường biết đến một sản phẩm tã giấy mới thông qua quảng cáo truyền miệng hoặc trên mạng xã hội (facebook) và các diễn đàn. Các sản phẩm tã giấy được ưa chuộng thường có khả năng thấm hút tốt và khô thoáng, đồng thời giảm thiểu các nguy cơ gặp phải do tình trạng phải nằm trên giường lâu ngày của người lớn tuổi mà loét do tì đè là một trong những biến chứng nguy hiểm nhất.

Từ góc độ chuyên gia, điều dưỡng trưởng Võ Lệ Thu, Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, TP HCM chia sẻ: "Đối với những người bệnh nằm lâu, việc vệ sinh sạch sẽ khô thoáng là rất quan trọng. Bởi vậy, tã dán nên lựa chọn với thiết kế mỏng nhẹ và màng đáy thoáng khí dạng vải sẽ giúp người lớn tuổihạn chế loét tì đè.”

Là một trong những nhãn hàng tã giấy người lớn số 1 tại thị trường Việt Nam, với lịch sử hàng chục năm trong ngành tã giấy từ Nhật Bản và luôn đi đầu trong việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, Diana Unicharm tâm huyết giới thiệu mô hình chăm sóc toàn diện từ đất nước mặt trời mọc. Theo đó, các sản phẩm tã giấy được khuyên dùng tùy theo tình trạng sức khỏe và khả năng đi lại của người tiêu dùng, kết hợp với phương pháp chăm sóc phù hợp. Những buổi hội thảo và chương trình về chăm sóc người cao tuổi do Diana Unicharm tổ chức trong những năm qua thu hút đông đảo người tham dự, đã tạo được những dấu ấn tích cực trong việc nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi Việt Nam.

Gần đây nhất, Diana Unicharm ra mắt sản phẩm tã dán Caryn cải tiến mới dành cho người cao tuổi hạn chế đi lại trong quý II/2017. Ghi nhận những đánh giá tích cực từ thị trường Việt Nam với sản phẩm mới, tã dán Caryn cải tiến mới được đánh giá cao nhờ cải tiến Rãnh tiến siêu tốc kèm Vách chống trào kép, mang lại hiệu quả chống trào 4 chiều.

Tã dán Caryn cải tiến mới. Các sản phẩm Caryn hiện được bán rộng rãi tại các căng tin bệnh viện, cửa hàng tạp hóa và hệ thống siêu thị trên toàn quốc.
Tã dán Caryn cải tiến mới. Các sản phẩm Caryn hiện được bán rộng rãi tại các căng tin bệnh viện, cửa hàng tạp hóa và hệ thống siêu thị trên toàn quốc.

Tìm hiểu thêm về mô hình chăm sóc Nhật Bản, các phương pháp chăm sóc người già khoa học và sản phẩm tã giấy phù hợp tại đây: www.unicharm.vn.