TPHCM:

Chăm sóc trẻ nhiễm và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

(Dân trí) - Tại buổi họp báo chiều ngày 14/11, TS. BS Lê Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế thành phố đã công bố chương trình chăm sóc mới dành cho tất cả những trẻ nhiễm cũng như bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS từ khi sinh ra cho đến năm 18 tuổi.

Tất cả những trẻ nhiễm HIV/AIDS từ mẹ truyền sang hay do trực tiếp lây nhiễm từ mại dâm, hay bị lạm dụng tình dục, hoặc do ma túy và cả đối với những trẻ có mẹ nhiễm nhưng không bị nhiễm mà bị mồ côi, hay có người cưu mang hoặc không có người cưu mang... đều là đối tượng được quan tâm chăm sóc trong chương trình này.

 

BS Lê Trường Giang cho biết: “Số trẻ bị lây nhiễm HIV/AIDS không nhiều nhưng số trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS rất nhiều. Đây là một tham vọng của thành phố và thành phố quyết tâm triển khai chương trình này, dù chỉ mới dành cho đối tượng là trẻ em”.

 

Tất cả những trẻ này, ít nhất sẽ được hưởng đầy đủ những quyền lợi căn bản dành cho 1 con người về ăn, ở và học. Điều căn bản đầu tiên là sẽ giúp trẻ có được một cuộc sống tối thiểu như có một chỗ ở, có thể là một nhà mở, hay một mái ấm tình thương hoặc một trung tâm nào đó của nhà nước hay của các đoàn thể trong xã hội..

 

Tại nơi đó, trẻ sẽ có được những bữa ăn tươm tất, ngoài ra trẻ còn được đi học chữ hay học nghề (nếu như không có khả năng học chữ). Trẻ còn được chăm sóc sức khỏe, điều trị khi bị bệnh.. Ngoài ra, tất cả trẻ cũng được hỗ trợ xây dựng các mối liên hệ trong xã hội nhằm giúp trẻ có được sự sống bình thường giữa xã hội như bao trẻ em may mắn khác.

 

Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, TPHCM có 3 chương trình phòng chống HIV/AIDS khá thành công là các chương trình Dự phòng, chăm sóc và chữa trị cho người nhiễm HIV/AIDS. Nhờ đó đã kéo giảm được số người nhiễm HIV/AIDS trên cả nước.

 

So với tình hình lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con tại các tỉnh thành khác luôn có mức tỷ lệ khá cao từ 30% đến 35% thì tại TPHCM, chương trình Phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con rất thành công, chỉ có khoảng 6% trẻ bị lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ.

 

Hiện tại, có hơn 30.000 người nhiễm HIV/AIDS tự nguyện tham gia chương trình chăm sóc điều trị của thành phố. Trong đó, có hơn 10.000 người đang được điều trị bằng thuốc ARV và Methanol miễn phí.

 

Ngọc Thanh