Chấm đục trong lòng đen mắt ở trẻ là bệnh gì?

(Dân trí) - Khi quan sát kỹ, tôi phát hiện con tôi (hiện 3 tháng tuổi) có một chấm đục nhỏ trong lòng đen mắt. Tôi muốn cho bé đi khám vì lo cháu bị đục thuỷ tinh thể nhưng mẹ chồng tôi gạt đi, nói chỉ người già mới bị vậy.

 Hơn nữa gia đình tôi tới nay chưa ai bị căn bệnh này. Xin bác sĩ cho biết, liệu con tôi có phải bị đục thuỷ tinh thể không? Nếu bị thì phải xử lý như thế nào? Liệu bé có bị mù không? Hương Giang (Lạng Sơn).
 
Chấm đục trong lòng đen mắt ở trẻ là bệnh gì? - 1

Ảnh minh họa

TS Phạm Ngọc Đông, Trưởng khoa Kết Giác Mạc bệnh viện Mắt TƯ trả lời:

Trước hết cần khẳng định với chị, trẻ em cũng hoàn toàn có thể bị đục thủy tinh thế (ĐTTT) và thường là bẩm sinh, liên quan chặt đến thời kỳ thai nghén (mẹ bị nhiễm vi-rút như vi-rút gây bệnh rubella)..., không phụ thuộc vào việc gia đình có người mắc bệnh hay chưa.
 
Chị nên đưa con tới ngay bác sĩ chuyên khoa mắt để được khám, xác định và điều trị sớm cho bé. Việc phẫu thuật sớm sẽ giúp đảm bảo thị lực của trẻ không bị ảnh hưởng.
 
Đây là căn bệnh rất nguy hiểm với trẻ nhỏ nếu không phát hiện, điều trị sớm. Vì không phải vừa sinh ra là trẻ đã biết nhìn mà phải thông qua quá trình tập nhìn. Khi bị ĐTTT trong 1 thời gian dài gây ảnh hưởng đến thị lực, trẻ không được tập nhìn, lâu dần mất phản xạ nhìn sau này. Cũng có những trường hợp, do phát hiện điều trị muộn nên tế bào thị giác không được hoạt động sẽ teo nhỏ, khiến thị lực của trẻ giảm dần.

Hiện BV Mắt TƯ hoàn toàn có thể mổ ĐTTT cho trẻ sơ sinh nhờ các thiết bị hiện đại, giúp trẻ thị lực của trẻ ở mức tốt nhất. Chất lượng của TTT nhân tạo có thể kéo dài đến vài chục năm mới phải thay thế.

Hồng Hải (ghi)