Cha chở 4 trên xe gắn máy, con gái vỡ gan, dập phổi

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng tràn dịch ổ bụng lượng nhiều do vỡ gan, dập phổi sau tai nạn giao thông, bệnh nhi nhiều lần ngưng tim, nguy cơ tử vong. Bằng phương pháp lọc máu liên tục các bác sĩ đã cứu cháu bé từ cõi chết trở về.

Thông tin từ BS Đặng Thanh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức Ngoại, bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết, tại đây vừa nỗ lực cứu sống một trường hợp rất nguy kịch do tai nạn giao thông. Bệnh nhi là bé Nguyễn Thị Kiều V. (9 tuổi, ngụ tại Trảng Bàng, Tây Ninh).

Qua khai thác bệnh sử ghi nhận, ngày 9/2 (nhằm ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán) cháu được cha mẹ đưa đi thăm bà con, họ hàng. Cha của bé đã chở cả vợ và hai con thơ trên xe gắn máy. Đứa em nhỏ nguồi sau với mẹ, còn bé Kiều V. được xếp ngồi phía trước cha, ngay sau tay lái.

Bác sĩ phải truyền liên tục 9 loại thuốc, lọc máu liên tục mới cứu được bệnh nhi
Bác sĩ phải truyền liên tục 9 loại thuốc, lọc máu liên tục mới cứu được bệnh nhi

Trền đường về nhà sau khi đã chúc tụng, mừng năm mới nhiều nơi, người cha không làm chủ được tốc độ nên tông vào lề đường khiến cả nhà gặp nạn. Trong khi cha mẹ và đứa em chỉ xây xát nhẹ thì bé Kiều V. bị hất văng về phía trước, đập ngực, bụng vào tay lái, rớt xuống đường, nằm gục tại chỗ, cơ thể bê bết máu.

Gia đình nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Do thương tích quá nặng nên sau khi chụp CT-Scan bé Kiều V. phải tiếp tục chuyển đến bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, TPHCM trong tình trạng bụng chướng căng, đau dữ dội, da xanh nhợt. Kết quả kiểm tra của bác sĩ ghi nhận, bệnh nhi bị phù não ở hai bán cầu đại não, dập gan, tràn dịch ổ bụng.

Ngay sau đó, cháu được phẫu thuật cấp cứu, bác sĩ đã hút ra hơn 2,4 lít máu lẫn dịch tràn trong ổ bụng bệnh nhân. Mổ thám sát, ê kíp phát hiện, bé Kiều V. bị vỡ gan bên phải nên tiến hành khâu lại vết thương, cầm máu và đóng ổ bụng. Trong cuộc mổ kéo dài nhiều giờ, bác sĩ phải truyền cho bệnh nhi hơn 3 lít máu, chế phẩm máu và dịch truyền. So với cân nặng của bệnh nhân chỉ 25kg thì lượng máu và dịch truyền trên là rất nhiều. Tuy nhiên, sau mổ cháu đã hai lần rơi vào tình trạng ngưng tim, các bác sĩ phải hồi sức tích cực, đồng thời chuyển bệnh nhân đến Nhi Đồng 1.

BS Thanh Tuấn cho hay, khi vào viện, bệnh nhi đã bị suy hô hấp, trụy mạch, tụt huyết áp. Ngay sau đó, cháu được hỗ trợ thở máy, sử dụng thuốc an thần, kháng sinh và truyền máu. Tuy nhiên, chỉ 20 phút sau khi nhập viện, bé tiếp tục bị ngưng tim, bác sĩ phải hồi sức tích cực tim bệnh nhi mới đập trở lại.

Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng bé Kiều V. đang bị sốc tâm lý, hoảng sợ khi gặp người lạ
Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng bé Kiều V. đang bị sốc tâm lý, hoảng sợ khi gặp người lạ

Để tìm giải pháp cứu chữa cho bệnh nhân, bệnh viện đã hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ thống nhất hội chẩn với chẩn đoán, tổn thương đa cơ quan, dập phổi, men gan tăng cao, tổn thương thận, rối loạn đông máu. Bệnh nhi đối mặt với nguy cơ có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Còn nước còn tát, bác sĩ quyết định tiến hành lọc máu liên tục, thay thế chức năng gan thận đã bị tổn thương nặng để đào thải chất độc ra khỏi cơ thể bệnh nhi.

Cùng với việc lọc máu, cháu phải dùng cùng lúc 9 loại thuốc khác nhau để truyền liên tục với hy vọng giúp nâng đỡ tổng trạng. Lần lọc máu thứ nhất trôi qua nhưng không mang lại kết quả, khi mọi tia hy vọng dần tắt, bác sĩ quyết định tiếp tục lọc máu để tìm cơ hội sống cho bệnh nhi. Kết thúc đợt lọc máu thứ hai, sự sống đã lóe lên khi các chỉ số sinh hiệu của bệnh nhi dần ổn định, cháu từng bước được cai thuốc vận mạch.

Sau 4 lần lọc máu, điều trị tích cực bệnh nhi đã từ cõi chết trở về, đến ngày 1/3, cháu cai được máy thở sức khỏe bình phục 80%. Đây là một trong những ca thương tích đặc biệt nghiêm trọng do tai nạn giao thông được bệnh viện Nhi Đồng 1 cứu sống. Tuy nhiên, bé Kiều V. đang phải đối diện với cú sốc tâm lý rất lớn khi phải trải qua tình trạng thập nhất sinh. Bên cạnh đó, những thương tích nghiêm trọng từ vụ tai nạn khiến cháu có nguy cơ gặp phải di chứng, ảnh hưởng đến các chức năng của cơ thể.

Qua trường hợp trên, bác sĩ nhận định, sự chủ quan, thiếu trách nhiệm của các bậc phụ huynh khi tham gia giao thông đã khiến không chỉ bản thân họ gặp nạn mà còn đẩy con trẻ rơi vào nguy kịch. Nhiều phụ huynh chở con trẻ trong tình trạng say xỉn, chở 3, chở 4, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đã gây ra những vụ tai nạn thương tâm, bé Kiều V. là một trường hợp điển hình. Qua đó, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh, ngoài việc chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông thì cần phải có ý thức tự bảo vệ con mình bằng việc thắt đai an toàn khi chở con trên xe, đội nón bảo hiểm cho các bé.

Vân Sơn