Đà Nẵng:

Cấy điện cực ốc tai cho trẻ điếc bẩm sinh

(Dân trí) - Ngày 15/9, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, vừa cấy ghép điện cực ốc tai cho ba bệnh nhân bị điếc. Đây là những bệnh nhân đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Đó là bệnh nhân B. A. M (2 tuổi, trú Hà Huy Tập, Đà Nẵng), bệnh nhân N. H. Q. C (2 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị điếc bẩm sinh và bệnh nhân N. T. P. T (21 tuổi, trú Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam) bị điếc sau ngôn ngữ.

Theo bác sĩ Huỳnh Anh, Trưởng khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Đà Nẵng), cấy ghép điện cực ốc tai (Cochear Implant) là giải pháp dành cho trẻ bị điếc hoàn toàn và từ đó có thể nói được. Cấy ghép điện cực ốc tai là một phẫu thuật trong đó người bệnh sẽ được đặt một thiết bị ốc tai điện tử vào trong ốc tai. Thiết bị này có thể chuyển đổi âm thanh thành tín hiệu điện để truyền lên não.

Các bác sĩ tiến hành cấy điện cực ốc tai cho bệnh nhân
Các bác sĩ tiến hành cấy điện cực ốc tai cho bệnh nhân

Bệnh nhân hồi tỉnh khoảng 30 phút sau phẫu thuật và có thể xuất viện sau 7 - 10 ngày. Sau khi được cấy ghép điện cực ốc tai khoảng 1 tháng, bệnh nhân có thể nghe được. Tùy vào khả năng và bệnh lý của bệnh nhân mà việc nói được sớm hơn hoặc muộn hơn.

Chi phí cho mỗi ca phẫu thuật là 6,5 triệu đồng và tiền mua ốc tai điện tử khoảng 600 triệu đồng (tùy theo giá của các hãng cung cấp máy trợ thính đưa ra). Và 3 bệnh nhân trên đang được giảm 50% chi phí mua ốc tai điện tử. Việc lựa chọn ốc tai điện tử là do các bệnh nhân tự lựa chọn các hãng mà đã được Bộ Y tế cấp phép .

Phẫu thuật cấy ghép điện cực ốc tai đã được tiến hành nhiều nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, cấy ghép ốc tai điện tử mới được triển khai tại 2 trung tâm lớn là Hà Nội và TP HCM. Vì thế, trước đây các bệnh nhân miền Trung phải đi ra vào hai đầu đất nước, ở lại trong thời gian dài để cấy ghép và tập nói sau phẫu thuật, nên rất tốn kém.

Tại Miền Trung, Bệnh viện Đà Nẵng là nơi đầu tiên triển khai kỹ thuật này.

Bác sĩ Huỳnh Anh cho biết thêm: "Chúng tôi đã chuẩn bị cơ sở vật chất, đào tạo bác sỹ, kỹ thuật viên để phục vụ chương trình cấy ghép điện cực ốc tai từ nhiều năm trước”.

Khánh Hồng