“Cậu nhỏ” có yếu?

Vợ chồng em cưới nhau được 3 năm và hiện mỗi 2 tuần mới được gặp vợ. Trong "chuyện ấy" em toàn là người chủ động nhưng không mấy khi được lâu.

Em hoàn toàn không dùng bia, rượu, thuốc lá… Liệu “cậu nhỏ” của em có vấn đề gì không? Mong bác sĩ cho em lời khuyên (M.T, Đống Đa, Hà Nội).

Trả lời:

Trả lời:

Chuyên gia Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội nói: Không rõ em quan niệm thế nào là lâu, thế nào là chóng bởi trên thực tế “chuyện yêu” không có quy ước cụ thể về thời gian. Một số nhà nghiên cứu cho rằng “xuất binh” trước 2 phút là xuất tinh sớm nhưng cũng có nhà nghiên cứu cho rằng xuất tinh sớm là khi người bạn tình không lên “đỉnh” trong hơn 50% số lần quan hệ tình dục.

Ngoài nguyên nhân bẩm sinh, hầu hết các trường hợp “xuất binh” sớm là do sức khoẻ và tâm lý. Và khi mắc phải chứng này sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ nam giới còn người phụ nữ thì không được hạnh phúc trọn vẹn.

Do đó, trước hết, em cần bỏ khỏi đầu suy nghĩ không thể kéo dài cuộc yêu; sử dụng bao cao su để giảm độ hưng phấn… Khi thấy không có kết quả như mong đợi, em cần đi khám bác sĩ để xác định rõ có đúng là bị yếu sinh lý không? Nếu đúng, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ điều trị, khắc phục tình hình một cách cụ thể và hiệu quả.

Ngoài ra, em cũng cần giải thích, chia sẻ, động viên để vợ hỗ trợ mình. Sự hợp tác, cảm thông của người vợ là điều cực kì cần thiết và giúp cho việc điều trị thành công hơn.

Chúc em mạnh khỏe và sớm giải quyết được vấn đề của mình.

Nếu bạn còn có thắc mắc gì hãy nhấp chuột chọn
Nếu bạn còn có thắc mắc gì hãy nhấp chuột chọn【Tư vấn trực tuyến】để được các chuyên gia tư vấn cụ thể hơn có thể truy cập website chuyenkhoasinhsan.vn hoặc theo gọi theo số 04.62991199 để được giải đáp. Địa chỉ: Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội, 38 Cẩm Hội, Hà Nội.