Câu cá - Coi chừng bỏng điện!

(Dân trí) - “Tính từ đầu hè đến nay, đã có 4 trường hợp bỏng nặng vì câu cá. Còn năm 2005, Viện Bỏng Quốc gia đã phải tiếp nhận không dưới 20 trường hợp bị bỏng điện do câu cá. Đáng nói là các ca này đều rất nặng”.

Đó là cảnh báo của TS Nguyễn Viết Lượng, trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Viện Bỏng Quốc gia. Trên thực tế, Viện Bỏng đã tiếp nhận nhiều trường hợp bỏng nặng nề phải cắt cụt chi do đi câu cá.   Mới đây, Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu cho bệnh nhân V. trong tình trạng nguy kịch. Ông V đi câu cá, lưỡi câu móc vào dây điện gây bỏng rất nặng, kết cục phải cắt cụt một chân, một tay.   Có một thực tế là các hồ câu, ao cá lại rất hay nằm dưới đường dây điện (thậm chí cả đường dây điện cao thế). Người đi câu khi giật câu lên, lưỡi vung xa móc vào dây diện làm phóng điện và gây bỏng rất nặng. Thậm chí đường dây điện cao thế có thể phóng điện ngay cả khi lưỡi câu chưa bị móc vào dây.   “Do vậy, khi đi câu cá mọi người cần để ý tránh ngồi dưới đường dây điện. Đừng để câu cá vốn là hình thức giải trí rất bình thường trong cuộc sống lại gây hoạ lớn”, TS Lượng cảnh báo. 

Hồng Hải