Nghệ An:

Cắt bỏ khối u ác tính cho mẹ Việt Nam anh hùng 99 tuổi

(Dân trí) - Mới đây, BV ung bướu Nghệ An đã phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối u ở ngực cho Mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Dung (99 tuổi) ở xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu.

Người nhà Mẹ Dung cho biết, năm 2007, mẹ bị đau ở vùng mắt đã phải nhập viện và được các bác sỹ thay thủy tinh thể. Và kể từ đó, sức khỏe của Mẹ Dung dường như yếu hơn. Cũng trong năm 2007 này, mẹ Dung tiếp tục đau và phát hiện có một khối nhỏ ở ngực nhưng không muốn làm phiền đến họ hàng và những người xung quanh nên mẹ Dung giấu kín việc mình bị bệnh.

Và sau gần 6 năm giấu bệnh, đến đầu những ngày cuối tháng 3 năm 2013 vừa qua, sau một trận ốm nặng mẹ Dung mới cho ông Nguyễn Thế San (64 tuổi, cháu họ của mẹ) người đã chăm sóc, phụng dưỡng mình biết có khối u ở vú.
Mẹ Dung đang nằm điều trị hậu phẫu tại Bệnh viện ung bướu Nghệ An.
Mẹ Dung đang nằm điều trị hậu phẫu tại Bệnh viện ung bướu Nghệ An.

Sau khi biết mẹ Dung bị bệnh nặng, vợ chồng ông San đã đưa mẹ vào Bệnh viện ung bướu Nghệ An tại TP Vinh để khám và điều trị. Tại đây, mẹ Dung được các bác sỹ khám và hội chẩn với kết luận: khối u ác tính ở vú mẹ Dung cần phải được phẫu thuật khẩn cấp.

Ngay sau đó, các bác sỹ BV ung bướu đã tiến hành phẫu thuật và cắt bỏ thành công khối u ở ngực của mẹ Dung được. Các bác sỹ cũng cho biết thêm, hiện đang tiến hành các xét nghiệm và hội chẩn để đưa ra hướng điều trị tích cực tiếp theo nhằm bảo đảm sức khỏe cho mẹ Dung.

Được biết, mẹ Vũ Thị Dung có một con trai duy nhất là liệt sĩ Nguyễn Thế Cơ, hi sinh năm 1972 ở mặt trận Quảng Trị. Mẹ Dung được biết đến là người có hoàn cảnh bi đát, đáng thương, trước khi người con trai độc nhất nhập ngũ và hi sinh, chồng mẹ là ông Nguyễn Thế Toàn cũng bị bệnh hiểm nghèo và mất năm 1960. Và năm 1995, mẹ Dung được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng.
 
Nguyễn Duy