Cặp song sinh dính liền ngực, bụng đã tử vong

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ BV Nhi đồng 2, cặp song sinh dính liền phần ngực và bụng (ảnh) chưa kịp phẫu thuật tách rời đã qua đời vào ngày 10/8 vừa qua. Gia đình đã đưa hai bé về quê an táng.

Được biết 2 bé trai song sinh này chào đời ngày 30/11/2006 tại huyện Cái Nước (Cà Mau) với dị tật dính liền nhau ở phần bụng và ngực. Ba ngày sau khi sinh, 2 em được chuyển lên BV Nhi đồng 2 để nuôi dưỡng và chờ thời gian thích hợp phẫu thuật tách rời.

 

Ngày 9/8, BV cho biết ca phẫu thuật phải thực hiện sớm hơn dự định vì 2 em đang trong tình trạng nguy kịch. Nhưng sau khi BV Nhi đồng 2 và Viện Tim hội chẩn, chụp hình cản quang chuẩn bị cho ca mổ thì cả 2 em lần lượt tử vong.

 

Cặp song sinh này gần như có chung một quả tim, một tâm thất. Do đó muốn cứu cả 2 cần phải có thêm quả tim nhân tạo.

 

Theo các bác sĩ BV Nhi đồng 2, đây là trường hợp dính liền rất hiếm gặp. Cả thế giới chỉ mới ghi nhận được 1.200 ca. Mỗi trường hợp lại có sự phức tạp khác nhau nên phẫu thuật tách rời rất khó. Dù kíp mổ giỏi, trang thiết bị tối tân cũng chưa chắc thành công.

Một bác sĩ giàu kinh nghiệm cho biết, 99% không thể tách rời 2 bé này. Trước đây ở Mỹ cũng có một ca tương tự, chi phí phẫu thuật lên đến 2 triệu USD.

 

Ngọc Thanh