Cấp cứu vì tự làm gãy “súng”

Vào sáng ngày đầu năm, ngủ dậy thấy "cậu nhỏ" cương cứng, người đàn ông dùng tay lắc bỗng cảm thấy đau đớn, chỗ này dần sưng to.

Ngày 4/1, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân V.V.T. (SN 1971, ngụ Đồng Nai) do bị gãy dương vật.

Ông T. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng dương vật sưng to, tím, máu tụ do bị gãy. Ông T. khai sáng sớm ngày đầu năm, ông thức dậy thì thấy “cậu nhỏ” cương cứng nên dùng tay lắc. Bất ngờ ông T. cảm thấy đau đớn, dương vật cũng bắt đầu sưng to nên ông gọi người nhà đưa đi bệnh viện.

Ông T. được người nhà đưa ngay đến bệnh viện sau sự cố
Ông T. được người nhà đưa ngay đến bệnh viện sau sự cố

Bác sĩ Dương Quang Vũ, Khoa Tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hằng năm bệnh viện tiếp nhận rất nhiều trường hợp tổn thương dương vật do "tự sướng", tai nạn sinh hoạt, sự cố trong khi quan hệ tình dục, bơm silicon… Đa số các trường hợp bị gãy sẽ được các bác sĩ phẫu thuật lấy máu tụ và bệnh nhân sẽ được xuất viện vài ngày sau đó.

Rất nhiều trường hợp bị gãy ''súng" mà các khổ chủ thường giấu, không khai báo đúng nguyên nhân. Chỉ khi các bác sĩ gặng hỏi để có hướng điều trị thích hợp thì các ông mới nói thật.

Theo Phạm Dũng

Người lao động