Đưa 2 ngư dân bị thương nặng ngoài Hoàng Sa vào bờ cấp cứu

(Dân trí) - Vào lúc 8h30 ngày 25/8, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã cập cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng) và chuyển hai ngư dân bị thương nặng qua xe cấp cứu đưa vào bệnh viện tiếp tục điều trị.

Trước đó vào lúc 8h sáng ngày 24/8, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng nhận được thông tin từ tàu ĐNa 90569 TS cho biết, tàu cùng 13 ngư đang đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 17-40N 112-20E thì ngư dân Nguyễn Nam (39 tuổi) bị dây cẩu đánh vào đầu, máu ra nhiều, ngất xỉu. 

anh-1-b0c75
Lực lượng chức năng đưa ngư dân gặp nạn vào bờ cấp cứu (ảnh minh họa)

Ngay sau  khi nhận được thông tin, Hệ thống đã nối máy cho tàu nói chuyện trực tiếp với bác sỹ trung tâm y tế 115, các bác sỹ đã tư vấn cho tàu sơ cứu ban đầu cho ngư dân bị nạn. 

Đồng thời, Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam cũng thông báo ngay tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ cho ngư dân bị nạn kịp thời…

Vị trí tàu bị nạn cách Đà Nẵng khoảng 260 hải lý về phía Đông Bắc, cách đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa - Việt Nam khoảng 60 hải lý (vị trí có tọa độ 17040'N - 112020'E). Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã yêu cầu thuyền trưởng tàu ĐNa 90569 TS chạy hết tốc độ đưa bệnh nhân về bờ.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam Nguyễn Anh Vũ đã chỉ đạo Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn.

 

hosting/90fe8e733d/2015/08/25/ngudan1-6541a.jpg

Đưa ngư dân bị nạn lên bờ cấp cứu.

Tàu SAR 412 rời bến lúc 11h30 ngày 24/8, cùng đi theo tàu SAR 412 có ê kíp bác sĩ của Trung tâm 115. Đến 23h30 cùng ngày, tàu SAR 412 tiếp cận tàu ĐNa 90569 TS tại vị trí 17010 N - 111006 E và chuyển nạn nhân sang tàu SAR 412.

Lúc này xác định có 2 người bị nạn chứ không phải 1 người như thông tin ban đầu. Theo chẩn đoán của bác sỹ tình trạng nạn nhân Nguyễn Nam (sinh năm 1976, trú Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bị chấn thương vùng đầu phức tạp, chấn thương lưng, theo dõi chấn thương sọ não kín; nạn nhân Hoàng Văn Thương (sinh năm 1986, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bị chấn thương vùng ngực kín, đùi, đau toàn thân.

Khánh Hồng