Cấp cứu kịp thời trường hợp vỡ nát lá lách

(Dân trí) - BS Phạm Văn Đông, Trưởng Khoa Gây mê Hồi sức bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Khoa đã tiến hành mổ cứu sống kịp thời một bệnh nhi bị vỡ nát lá lách và mất hơn 60% lượng máu có trong người do tai nạn giao thông”.

Cấp cứu kịp thời trường hợp vỡ nát lá lách - 1

Bé Q. đang hồi phục dần sau mổ
Ngày 2/9, bé trai T.H.Q.B, 12 tuổi, cư ngụ tại Cần Giuộc, Long An bị xe tải đụng phải khi đang đạp xe. Bé được đưa tới bệnh viện Cần Giuộc cấp cứu sau đó chuyển tiếp lên bệnh viện Chợ Rẫy lúc 11h30.

 

Bệnh nhi B. nhập viện trong tình trạng trầy xước ở lồng ngực, huyết áp rất thấp (60/40), mạch nhanh, da xanh, bụng chướng căng to (do mất máu cấp trong ổ bụng). Tiến hành siêu âm, các BS thấy có rất nhiều dịch trong ổ bụng của bé.

 

Ngay sau khi hồi sức tích cực và mở ổ bụng, các BS thấy trong bụng bệnh nhi có đến 1 lít máu loãng và 300gr máu vón cục. Ngoài ra, các BS cũng phát hiện  bé B. còn bị nở nát lá lách, rách 2 đường dài lần lượt là 1cm và 1,5cm ở tĩnh mạch chủ dưới.

 

Sau ca mổ kéo dài 3 tiếng, huyết áp của bệnh nhi đã tăng lại (100/60). Hiện bé đã ổn định, tỉnh táo và được chuyển đến khoa Ngoại Gan Mật để tiếp tục điều trị.

 

Theo BS Đông, bé B. với trọng lượng khoảng 30kg thì lượng máu trong người bé vào khoảng 2-3 lít. Với số máu thất thoát ở trên, trẻ rất dễ bị trụy mạch dẫn đến tử vong.

 

Ngọc Thanh