Cấp cứu kịp thời một trẻ ngộ độc thuốc giảm cân

Bé gái K. T. N. Nh. 13 tuổi, ngụ Q.8, TPHCM bị ngộ độc thuốc giảm cân vừa được kịp thời cứu sống. Hiện em đã tỉnh táo, đang được khám và tư vấn tâm lý tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (BVNĐ 1)

Sáng 1/11, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó khoa Hồi sức Cấp cứu – BVNĐ 1, cho biết: Sau khi… chia tay với bạn trai, em Nh. uống 50 viên thuốc giảm cân Trung Quốc của mẹ để trong tủ thuốc không khóa. Sau uống thuốc 1 giờ, em nhức đầu, mệt, choáng váng, nhìn mờ và thấy xung quanh toàn màu vàng. Em được người nhà phát hiện và đưa ngay vào một bệnh viện trong thành phố.

 

Sau khi được rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính để hấp thu độc chất còn sót lại trong đường tiêu hóa, em được chuyển đến BVNĐ 1 trong tình trạng vật vã, kích động. Tại đây, em lại được rửa dạ dày, cho dùng than hoạt tính và truyền dịch dinh dưỡng. Sau 2 ngày điều trị, sức khoẻ em Nh. cải thiện dần và tỉnh táo.

 

Theo BS Tiến, trên thị trường hiện có nhiều loại thuốc giảm cân từ nhiều nguồn khác nhau, phụ huynh không nên tự ý sử dụng hoặc cho con em uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc để tránh những hậu quả đáng tiếc; ngoài ra cũng cần quản lý thuốc dùng tại nhà chặt chẽ hơn và không để thuốc torng tầm tay của trẻ em.

 

Theo Phương An

Ng