Cấp cứu bệnh nhân bị dị vật chui vào não

(Dân trí) - Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị thanh kim loại xuyên từ hố mắt lọt vào trong não.

Ngày 28/3, khoa Phẫu thuật sọ não tiếp nhận nam bệnh nhân M.D.H (48 tuổi, ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) trong tình trạng chấn thương nặng vùng mặt, máu chảy từ hố mắt, hôn mê...
 
Những người đưa nạn nhân đi cấp cứu cho biết, anh H bị tai nạn khi va chạm với một xe đạp đi ngược chiều. Cú va chạm khiến mặt anh đập mạnh vào phần ghi đông xe đạp.
 
Kết quả chụp phim cấp cứu cho thấy, bệnh nhân bị một dị vật bằng sắt dài khoảng 2 - 3 cm chui vào não qua đường hốc mắt trái; ngoài ra anh H còn bị rạn vỡ 7 điểm rải rác phần màng cứng não.
 
Ngay sau đó, kíp mổ cấp cứu của BV đã tiến hành phẫu thuật gắp dị vật trong não, đồng thời vá những điểm vỡ phần màng cứng não bằng chất liệu thay thế. Phần hố mắt bị tổn thương cũng được khắc phục.
 
Sau nhiều giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã tạm qua cơn nguy kịch, dần hồi tỉnh. Hiện bệnh nhân vẫn tiếp tục được theo dõi tại khoa Hồi sức cấp cứu.
 
Theo các bác sĩ, đây là một ca tai nạn hi hữu mà nạn nhân còn sống sót, khi não bị tổn thương nghiêm trọng đến vậy.
 
P. Thanh