Cảnh giác những cơn đau bụng âm ỉ ở bé gái

(Dân trí) - Bị đau bụng âm ỉ vùng hạ vị, bé gái được gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ xác định cháu bị khối u buồng trứng gây xoắn, nguy cơ hoại tử.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM (ngày 16/4) cho hay, tuần qua bệnh viện tiếp nhận trường hợp bệnh nhi bị khối u buồng trứng xoắn ít gặp. Bệnh nhân là bé P.T. (10 tuổi, ngụ tại Bình Dương).

Cháu được gia đình đưa đến thăm khám trong tình trạng bị đau âm ỉ vùng hạ vị kèm theo nôn ói. Khai thác bệnh sử ghi nhận, ngay sau khi bệnh nhi gặp phải tình trạng trên, gia đình thấy bất an nên chuyển đến bệnh viện thăm khám.

Buồng trứng của bệnh nhân có khối u, bị xoắn qua hình ảnh nội soi (ảnh: bệnh viện cung cấp)
Buồng trứng của bệnh nhân có khối u, bị xoắn qua hình ảnh nội soi (ảnh: bệnh viện cung cấp)

Qua kiểm tra lâm sàng, bác sĩ ngoại khoa xác định, vùng bụng dưới của bệnh nhi có khối cứng bất thường, đường kính khoảng 5cm, bệnh nhi đau nhiều khi bị kích thích. Kết quả siêu âm xác định bé bị khối u buồng trứng xoắn.

Sau cuộc hội chẩn nhanh, bác sĩ quyết định can thiệp cấp cứu cho bệnh nhi. Cuộc nội soi ổ bụng nhanh chóng được thực hiện, trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi bị khối u buồng trứng bên trái, kích thước 7x5 cm.

Khối u bị xoắn 2 vòng cùng chiều kim đồng hồ, tình trạng xoắn khiến mô buồng trứng tím, tai vòi phù nề đe dọa hoại tử do thiếu máu nuôi. Sau khi tháo xoắn buồng trứng, bác sĩ đã cắt bỏ khối u, điều trị bảo tồn buồng trứng và tai vòi. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định.

BS Nguyễn Hiền, Phòng Chỉ đạo tuyến bệnh viện cho hay, bé T. là trường hợp rất may mắn nhờ gia đình đưa đến bệnh viện kịp thời nên tránh được những biến chứng nguy hiểm. Cũng tình trạng tương tự như bệnh nhi trên nhưng nhiều bé đã phải cắt bỏ cả buồng trứng và tai vòi do hoại tử vì gia đình chủ quan, khi các bé được đưa đến bệnh viện thì đã muộn.

Từ trường hợp trên, phụ huynh cần cảnh giác trước những cơn đau bụng ở trẻ, đặc biệt là bé gái. Khi các bé có những biểu hiện đau bất thường phụ huynh cần sớm đưa đến bệnh viện để được chẩn đoán, điều trị kịp thời, tránh nguy hiểm có thể xảy ra.

Li Uyên