Cảnh báo nguy cơ lây H5N1 từ động vật hoang dã

(Dân trí) - Ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cảnh báo, không thể chủ quan vì có nguy cơ vi rút cúm A/H5N1 truyền từ thú sang người.

Ngay sau khi xác định 5 con cầy vằn ở Cúc Phương chết do nhiễm H5N1, Bộ Y tế đã gửi công điện khẩn đến đến sở y tế Ninh Bình và Thanh Hóa  yêu cầu triển khai ngay các biện pháp phòng tránh lây nhiễm vi rút H5N1 sang người, đặc biệt là với cán bộ, công nhân thuộc khu bảo tồn, khách du lịch và nhân dân xung quanh.

Dù cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào xác định được rõ ràng vi rút cúm H5N1 có thể lây từ động vật sang người như thế nào? Có khả năng lây lan sang người không? Nhưng nguy cơ này vẫn chưa thể loại trừ. Vì thế, Bộ Y tế cảnh báo người dân tuyệt đối không được ăn thịt gia cầm và thú ốm chết. Các trung tâm y tế dự phòng phải giám sát chặt để phát hiện, điều trị kịp thời các ca nghi nhiễm H5N1.

Được biết, hiện Việt Nam là nước đứng thứ hai về số ca tử vong do H5N1 sau Indonesia nhưng đang là nước đứng đầu về tỉ lệ người nhiễm H5N1. Riêng từ đầu năm 2008 đến nay đã có 4 người được xác định nhiễm H5N1 và tất cả đều đã tử vong.

Ngọc Linh