Cảnh báo của các nhà khoa học về sản phẩm vệ sinh

(Dân trí) - Trung bình một ngày mỗi người sử dụng khoảng 10 sản phẩm vệ sinh có chứa 126 thành phần khác nhau. Nhưng liệu các sản phẩm này có thực sự đảm bảo an toàn cho sức khoẻ?

Các bài kiểm tra về độ an toàn của các loại sản phẩm đều không gây kích ứng cho da, tức không gây đỏ da, nổi ban và ngứa ngáy. Tuy nhiên, tác dụng lâu dài của những sản phẩm này đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh thì vẫn chưa được nghiên cứu.

 

Các nhà hóa học đã thử nghiệm những thành phần cơ bản của các sản phẩm vệ sinh như dầu gội hoặc kem dưỡng tay. Khi những chất này thấm vào da, chúng có thể tích lại trong các mô mỡ, gan và não.

 

Các nhà sản xuất mỹ phẩm luôn than phiền về việc người ta đang thổi phồng vấn đề lên. Tuy nhiên, các bác sỹ đã tìm thấy những chất công nghiệp trong nước tiểu, trong các khối u và thậm trí là trong sữa của các bà mẹ đang cho con bú.

 

Các nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng, các chất tạo mùi hương trong dầu gội đầu có thể gây ra bệnh hen suyễn, có hại cho niêm mạc mắt. Các chất hóa học dùng để nhuộm tóc có thể gây ung thư bàng quang và gây ra bệnh bạch huyết.

 

Các chuyên gia nghi ngờ rằng phần lớn những thành phần trong các sản phẩm vệ sinh đều tiềm ẩn nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng ta luôn tin vào lời hứa của các nhà sản xuất, nên một số sản phẩm chứa các chất độc hại vẫn tiếp tục được bán và được sử dụng.

 

Hoàng Hường

Theo podrobnosti.ua