Càng buồn chán, càng xem tivi nhiều

(Dân trí) - Một nghiên cứu trên diện rộng cho thấy những người hay buồn chán thường xem nhiều tivi hơn trong khi những người vui vẻ lại dành nhiều thời gian để đọc sách báo và tham gia các hoạt động xã hội.

ĐH Maryland đã phân tích dữ liệu lưu trữ về cuộc sống hằng ngày (dạng nhật ký) tới 34 năm của hơn 45 ngàn người và họ nhận thấy xem tivi chỉ giúp bạn khuây khỏa trong thời gian ngắn nhưng lại làm cho bạn dễ buồn nản, thất vọng.

 

Những người có đời sống hôn nhân không hạnh phúc cũng xem tivi nhiều nhất.

 

Trong khi đó, “yêu” đọc sách báo và tham gia các hoạt động xã hội... sẽ mang lại hạnh phúc cho con người nhiều nhất. 

 

“Xem truyền hình có thể tức thời mang đến cảm giác thú vị nhưng không mang lại lợi ích lâu dài và nó còn “chiếm” thời gian của các hoạt động khác, những hoạt động mà ít khi mang lại hứng thú ngay lập tức nhưng lại được lợi về lâu về dài. Nói cách khác, tivi chính là thủ phạm khiến con người cảm thấy mình ít có niềm vui sống”, nghiên cứu chỉ rõ.

 

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Social Indicators Research phát hành tháng 12/2008.

 

Minh Thu

Theo Health24