Cần Thơ: Giảm 50% lượng máu về các bệnh viện

(Dân trí)- Mới đây, nhiều bệnh nhân thiếu máu mạn tại 6 tỉnh thành Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang cho biết họ phải nằm viện lâu hơn thời gian trước vì lý do bệnh viện thiếu máu nên chỉ ưu tiên cho những bệnh nhân cần truyền máu cấp.

 

Cần Thơ: Giảm 50% lượng máu về các bệnh viện  - 1

Nhiều người bệnh đang trông chờ vào những giọt máu tình nguyện này

Từ phản ánh của người bệnh, chiều 13/12, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Huỳnh- Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu khu vực Cần Thơ (đơn vị phụ trách công tác thu nhận và cung cấp máu cho các bệnh viện thuộc 6 tỉnh, thành: Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Bạc Liêu,  Sóc Trăng và Hậu Giang) cho biết: Từ đầu tháng đến nay, các Ban vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh thành không cung cấp máu đến Trung tâm, dẫn đến tình trạng thiếu máu cho hoạt động chữa bệnh tại các địa phương này.  

 

Theo Bác sĩ  Huỳnh, trung bình, một ngày, Trung tâm đưa về các bệnh viện khoảng 100 đơn vị máu, tuy nhiên trong những ngày vừa qua, số lượng máu cung về cho các bệnh viện giảm khoảng 50%. Trung tâm Huyết học và Truyền máu Cần Thơ đã phải gởi công văn đến các bệnh viện đề nghị vận động người nhà bệnh nhân hiến máu khi bệnh nhân  có chỉ định truyền máu (trừ cấp cứu), đồng thời đề nghị các Bác sĩ điều trị chỉ định truyền máu hợp lý trong những trường hợp cần thiết. 

 

Để giải quyết tình hình thiếu máu cục bộ, Trung tâm truyền máu và huyết học Cần Thơ đã gửi công văn đến các Ban vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh thành kêu gọi người dân hiến máu. Trung tâm sẵn sàng tiếp nhận người dân đến hiến máu vào ngày thứ bảy, chủ nhật kể cả ngoài giờ hành chính.

 

Vào ngày 4/1/2012, tỉnh Hậu Giang sẽ mở màn đợt phát động “Lễ hội xuân hồng” vận động toàn dân hiến máu để chuẩn bị máu cho đợt Tết Dương lịch và Âm lịch. Vì sau đó mọi người nô nức chuẩn bị tết, sinh viên cũng về quê ăn tết nên vận động mọi người hiến máu sẽ rất khó khăn.

 

Phạm Tâm