Cần Thơ:

Một người tử vong tại nhà sau 2 tiếng tiêm thuốc tại phòng mạch

(Dân trí) - Một bệnh nhân đã tử vong 2 tiếng sau khi đến phòng mạch tư khám bệnh và được tiêm thuốc.

Phòng khám của Y sĩ H. nơi bệnh nhân N.V.H. đến tiêm thuốc
Phòng khám của Y sĩ H. nơi bệnh nhân N.V.H. đến tiêm thuốc

Cụ thể, khoảng 11h ngày 4/6, ông N.V.H, ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ đến cơ sở y tế tư nhân của Y sĩ Mai Thanh H. tại địa chỉ ấp Nhơn Thọ 2 (xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) để khám bệnh. Tại đây ông H. được Y sĩ H. tiêm thuốc rồi cho về nhà.

Sau khi về nhà, đến khoảng 13h cùng ngày, ông H. có biểu hiện mệt, khó thở, nên người nhà liền điện thoại báo cho y sĩ này hay. Tuy nhiên do diễn biến bệnh đột ngột nên ông H. đã tử vong ngay tại nhà.

Liên quan đến vụ việc, chiều 5/6 trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Phú Trường Giang - Chánh thanh tra Sở y tế Cần Thơ xác nhận thông tin trên và cho biết: “Hiện tại, chúng tôi chưa thể cung cấp được thêm thông tin vì vẫn còn đang chờ báo cáo từ Phòng Y tế huyện Phong Điền và đợi kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng”.

Hoàng Tùng