Cần Thơ: Cả gia đình bị tiêu chảy cấp, bé 5 tuổi tử vong

(Dân trí) - Sau bữa cơm tối, cả bốn người trong gia đình anh N.B.Q (29 tuổi, xã nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) bị tiêu chảy cấp. Đau lòng nhất là con gái lớn (5 tuổi) của anh Q. đã tử vong dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa.

Bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp bệnh viện Đa Khoa TƯ Cần Thơ, xác nhận thông tin trên.

 

Lúc 9h35 ngày 15/2/2011, 2 vợ chồng anh N.B.Q cùng 2 con vào bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch. Trong đó, bé N.T.Q (5 tuổi) là nặng nhất với các biểu hiện tím môi và tứ chi, mạch 150 lần/phút, sốt cao tới 40oC, huyết áp không đo được. Các bác sĩ ở bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ kết hợp với bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ chẩn đoán bé Q. bị nhiễm trùng đường tiêu hóa/ tiêu chảy cấp.

Bé Q. đã được truyền dịch, thở máy, dùng kháng sinh, cân bằng điện giải… nhưng không qua khỏi sau 5 tiếng được các bác sĩ tận tình cứu chữa.

 

Bệnh viện đã cho soi phân,làm các xét nghiệm cần thiết nhưng không tìm thấy vi khuẩn tả. Hiện vợ chồng anh Q. vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ; cô con gái út thì nằm điều trị tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

 

Điều tra dịch tễ cho thấy trước đó, gia đình anh Q. đã ăn các món cơm nóng, cá sặc kho, chuối xanh sống và uống nước sôi để nguội.

 

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa nhiễm, người trực tiếp điều trị khuyến cáo: Mọi người nên làm vệ sinh sạch sẽ trước khi ăn, nên ăn chín, uống sôi. Khi có biểu hiện của tiêu chảy phải đến cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời nhằm tránh chuyện đáng tiếc như gia đình bệnh nhân Q.

 

Phạm Tâm