Can thiệp tim thành công cho bệnh nhi 40 ngày tuổi

(Dân trí) - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiến hành can thiệp tim thành công cho trường hợp đặc biệt bị hẹp eo động mạch chủ và là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay. Đó là cháu Đỗ Thế Linh, 40 ngày tuổi, nặng 3,8kg.

Theo TS Phạm Hữu Hoà - Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu Linh bị hẹp eo động mạch chủ bẩm sinh. Nếu tình trạng hẹp eo động mạch chủ của bệnh nhi không được can thiệp kịp thời, người bệnh có nguy cơ bị biến chứng suy tim, giãn tim, sốc tim… có thể dẫn đến tử vong.

 

Ngoài ra, do máu từ tim không đến được các cơ quan để nuôi cơ thể, hoặc đến được nhưng lượng máu rất ít gây nhiều biến chứng khác…

 

Ca can thiệp tim cho bệnh nhi Linh được TS Lê Trọng Phi, Phó Giám đốc Viện tim mạch bẩm sinh Viện ĐH Hamburg (Đức) trực tiếp tiến hành. Ca mổ được thực hiện vào sáng 27/2 và kéo dài trong 60 phút.

 

TS Lê Trọng Phi cho biết, can thiệp cho trường hợp bệnh nhi nhỏ tuổi bị hẹp eo động mạch chủ rất khó khăn do mạch máu nhỏ, tim nhỏ… Mà bệnh nhi càng nhỏ thì nguy cơ bị tổn thương tim càng lớn.

 

Theo thống kê của thế giới có 7 - 8% trẻ bị tim bẩm sinh. Còn tại Việt Nam, theo TS Hoà, con số trẻ bị tim bẩm sinh cũng rất nhiều. Hàng năm, khoa Tim mạch Viện Nhi điều trị cho khoảng 4200 bệnh nhi tim bẩm sinh.

 

Hồng Hải