Cai sữa sớm - Trẻ dễ nghiện rượu

(Dân trí) - Đó thực sự là một thông tin khiến cho các bà mẹ phải giật mình mà các nhà khoa học Đan Mạch vừa công bố trên tạp chí l’American Journal of Psychiatry.

Chúng ta đã từng biết có mối liên hệ giữa việc giảm thời gian bú sữa mẹ với tình trạng lạm dụng đồ uống có cồn. Nghiên cứu lần này cho thấy tương lai sức khỏe của trẻ không chỉ phụ thuộc vào trách nhiệm của các bà mẹ mà còn chịu ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường và gia đình.

 

Để chứng thực cho kết quả nghiên cứu, nhà khoa học Holger J. Sorensen cùng các cộng sự đã nghiên cứu dữ liệu của những người trong độ tuổi sinh đẻ ở Copenhagen, nhóm người này gồm 3.245 đàn ông và 3.317 phụ nữ sinh ra trong giai đoạn 1959-1961.

 

34% trong số những người này được cai sữa trước khi được 1 tháng tuổi. Trong nhóm 34% này, có 98 người đàn ông và 40 phụ nữ từng nhập viện vì lý do mắc bệnh liên quan đến chứng nghiện rượu. Trong số 138 người trên, 63 người được cai sữa sớm trước 1 tháng tuổi, 75 người được bú sữa mẹ trong thời gian lâu hơn.

 

Nhóm các nhà nghiên cứu Đan Mạch tính toán rằng việc cai sữa quá sớm làm tăng nguy cơ nghiện rượu tới 65%, đó là còn chưa kể tới những nguy cơ khác. Theo các nhà khoa học này, thực tế, việc bà mẹ sử dụng thuốc lá trong giai đoạn thai kỳ, mang thai ngoài ý muốn, chứng nghiện rượu hay những lần nhập viện vì lý do tinh thần, tình trạng bất ổn của cha mẹ trong thời kỳ trẻ được 1 năm tuổi cũng là những yếu tố có tác động mạnh.

 

Các nhà nghiên cứu đã đặt ra nhiều giả thuyết để giải thích cho mối quan hệ ảnh hưởng này. Theo họ, việc thiếu tiếp xúc cả về mặt thể chất cũng như tinh thần giữa mẹ và trẻ có thể ảnh hưởng tới tinh thần của trẻ khi ở tuổi trưởng thành. Một cách giải thích khác: đó là việc thiếu axít béo không bị bão hòa có trong sữa mẹ sẽ tác động xấu tới sự phát triển hệ thần kinh ở trẻ.

 

Mỹ Quý

Theo Le Nouvel Observateur