Cách ly, theo dõi một hành khách tới từ Hàn Quốc

(Dân trí) - Tối 3/5, máy đo thân nhiệt tại sân bay Nội Bài đã báo hiệu một hành khách nhập cảnh người Hàn Quốc có thân nhiệt cao hơn bình thường. Ngay lập tức, vị khách này đã được cách ly và chuyển tới Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia.

Vị khách này từ Hàn Quốc đi du lịch Trung Quốc và quá cảnh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Sau khi được phát hiện thân nhiệt cao hơn bình thường, hành khách này đã nhanh chóng được cách ly, theo dõi và chuyển tới Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia để tiến hành theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm.

Hôm nay (4/5), ông Nguyễn Văn Kính, Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cho biết, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của hành khách này cho kết quả dương tính với cúm A/H3N2 thông thường, không phải cúm A/H1N1 đang xảy ra ở nhiều nước trên thế giới.

Hiện sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định và không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, để đảm bảo giám sát dịch chặt chẽ, bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi thêm tại Viện.

Đến cuối giờ chiều nay, ông Nguyễn Tiến Hòa, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Hà Nội cho hay, hiện chưa ghi nhận thêm hành khách nhập cảnh nào nghi ngờ mắc cúm A/H1N1. Và công tác kiểm dịch, đo thân nhiệt cho hành khách vẫn được thực hiện rất nghiêm túc. Mỗi ngày có từ 3.000 - 3.500 hành khách nhập cảnh Việt Nam qua sân bay Nội Bài.
 
8 trường hợp thân nhiệt cao bất thường đã được xuất viện

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TPHCM, chiều nay, toàn bộ 8 hành khách tăng thân nhiệt trên 38 độ C được phát hiện trong ngày 2 và 3/5 tại sân bay Tân Sơn Nhất đều âm tính với virus cúm A/H1N1. Tất cả đã được xuất viện.

8 trường hợp này đều được xét nghiệm virus tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới (BV BNĐ). Trong đó gồm 5 người lớn và 3 trẻ em, có 7 người là Việt kiều và 1 người quốc tịch Hồng Kông.

Như vậy, tính đến cuối ngày hôm nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm cúm A/H1N1.

Hồng Hải - Ngọc Thanh