Các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản

Thúc đẩy sức khỏe tình dục được Tổ chức Y tế thế giới WHO xếp vào là 1 trong 5 khía cạnh ưu tiên trong chiếc lược toàn cầu về sức khỏe sinh sản của thế giới. Điều này bắt nguồn từ tình trạng sức khỏe sinh sản ngày càng có chiều hướng đi xuống ở con người.

  

Các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản - 1


Theo nghiên cứu của GS. N.Skakkeback (ĐH Copenhagen, Đan Mạch), sau 50 năm (1940-1990), lượng tinh trùng đã giảm tới 41,6%, lượng tinh dịch giảm 25%. Còn theo số liệu của WHO, số nam giới bị vô sinh đã tăng từ 6 lên 18%.

 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này. Nổi bật nhất là tình trạng ô nhiễm thực phẩm, đặc biệt là về mặt hóa học với các loại hóa chất lẫn vào thực phẩm như hóa chất công nghiệp, các kim loại nặng, các chất ô nhiễm trong nấu nướng, các hóa chất trong đất, các hóa chất bảo vệ thực vật…. Ngoài ra, lối sống công nghiệp với rượu và căng thẳng, stress luôn đồng hành cũng làm chức năng tình dục của con người suy giảm. Bên cạnh các yếu tố chủ quan thì sự lão hóa cũng góp phần làm suy giảm sức khỏe sinh sản

 

Theo báo cáo của PGS.TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam tại Hội thảo Sức khỏe sinh sản và Thực phẩm chức năng vừa được tổ chức mới đây, một trong những cách để bảo vệ sức khỏe sinh sản đơn giản và hiệu quả là ăn các loại thực phẩm có chứa các vi lượng giúp tăng cường chức năng sinh sản.

 

Ở động vật, thịt chó, bò, cừu, trứng là những thực phẩm sinh tinh rất tốt. 80g protein thịt bò sẽ cho 1g tinh trùng. Ở thực vật, các loại cây dân dã như hành hẹ, vừng (mè), cây ruột gà (Ba Kích), đậu đen… đến các loại thực vật quý như Đông trùng hạ thảo, nhân sâm… cũng hỗ trợ chức năng sinh sản rất tốt. Các món ăn bài thuốc được biết tới với vai trò hỗ trợ chức năng sinh sản, chức năng tình dục của con người là chè nhân sâm, chè hải sâm, cháo hẹ, cháo Hà thủ ô, đuôi heo hầm Đỗ trọng, trứng gà chưng hạ thảo, cháo gà nhân sâm, cháo chim sẻ, bồ câu hầm nhân sâm, đuôi bò hầm đương quy, thịt dê hầm tỏi...

 

Phát biểu tại hội thảo, TS Phan Quốc Kinh khẳng định việc bổ sung dinh dưỡng để duy trì chức năng năng sinh sản là một giải pháp hiệu quả. Trong đó 2 sản phẩm Man-link và Ỷ Lan giúp khắc phục những hạn chế so với dùng thuốc cũng như đảm bảo an toàn cho người sử dụng nhờ bổ sung dinh dưỡng có tác dụng tương tự như hooc-môn sinh dục nam, hormone sinh dục nữ có nguồn gốc từ cây cỏ, có tác dụng tốt, an toàn và không gây các biến chứng phụ nguy hiểm cho người dùng.

 

PV