Các tỉnh phía Nam luân chuyển cán bộ y tế

(Dân trí) - Quyết định này được đưa ra tại buổi giao ban các giám đốc bệnh viện thuộc TP.HCM chiều ngày 25/7.

 BS Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y TPHCM cho biết: “ Bộ Y tế vừa quyết định luân chuyển cán bộ y tế các tỉnh - thành phía Nam, từ Đà Nẵng trở vào. Các BS thuộc các bệnh viện (BV) tuyến trên sẽ về BV tuyến dưới để hỗ trợ công tác khám chữa bệnh và chuyển giao công nghệ kỹ thuật”.

 

TP.HCM có 24 BV, gồm 5 BV đa khoa và 19 BV chuyên khoa, sẽ triển khai cho BV các tuyến tỉnh, còn các BV quận, huyện sẽ hỗ trợ công tác cho tuyến phường, xã. Riêng các BV tư nhân sẽ không tham gia chương trình trong đợt này.

 

Sẽ có 08/24 BV thuộc thành phố tham gia đợt ra quân luân chuyển cán bộ y tế đầu tiên thuộc các tỉnh - thành phía Nam từ ngày 5/8. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng lãnh đạo của 34 tỉnh - thành phía Nam sẽ cùng dự lễ ra quân.

 

Được biết, 8/24 BV trên sẽ ra quân về các tỉnh - thành để hỗ trợ về nhân sự qua cách cầm tay chỉ việc và chuyển giao công nghệ kỹ thuật trong thời gian 3 tháng. Tuy nhiên, các giám đốc BV đã bày tỏ ý kiến không đồng tình vì thời gian quá dài và quan trọng là không có đủ nhân sự để gánh.

 

Ngoài ra, hiện các BV (Nhi Đồng1, Tai Mũi Họng, Sài Gòn, Chấn thương Chỉnh hình, Nhân dân Gia Định…) vẫn đang huấn luyện cho cán bộ y tế thuộc tuyến dưới hay của các tỉnh lân cận.

 

Trong buổi giao ban này, nhiều BV cũng bày tỏ bức xúc trong vấn đề xây dựng cơ bản như BV Triều An, BV Từ Dũ, BV Tai mũi họng, Phú Nhuận, BV đa khoa SG. Riêng Viện Tim thành phố vừa được UBND TP duyệt 300 tỷ để đầu tư xây mới.

 

Đại diện BV Tai mũi họng cho biết nếu trong năm 2009 không xây dựng được thì việc BV bị nhiễm khuẩn là khó tránh khỏi. Mỗi ngày trung bình BV phải thực hiện 30 ca phẫu thuật amidan và 40 ca phẫu thuật khác.

 

Ngọc Thanh