Các bệnh viện vắt chân lên cổ “chạy”… máu

(Dân trí) - Trong bất cứ thời điểm nào, máu dự trữ dành cho việc cứu sống bệnh nhân luôn là “của hiếm”. Đặc biệt, trong những dịp lễ lớn, Tết Nguyên đán, lượng máu cần dùng điều trị cho bệnh nhân tăng lên khiến máu càng khan hiếm hơn.

Lo máu cho Tết

 

Gần 7 giờ tối ngày 28/12/2005, PGS.TS Nguyễn Thị Nga, Trưởng Khoa Huyết học và Truyền máu - Bệnh viện Việt Đức vẫn đang cặm cụi làm việc. “Chúng tôi đang phải gấp rút chuẩn bị lượng máu dự trữ dành cho cấp cứu trong dịp Tết”, bác sĩ Nga cho biết.

 

Tại Bệnh viện Việt Đức, trung bình mỗi tháng, Khoa Huyết học và Truyền máu chỉ cần dự trữ từ 1.200 đến 1.500 đơn vị máu là đáp ứng đủ yêu cầu về chỉ định điều trị máu. Nhưng riêng trong các dịp lễ tết, đặc biết là Tết Nguyên Đán, số máu cần dự trữ bao giờ cũng cần nhiều hơn.

 

Nguyên nhân do ngày tết, số lượng bệnh nhân bị các tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn giao thông do say rượu, đua xe… tăng lên rất nhiều, kéo theo đó là lượng máu chỉ định dùng cho những bệnh nhân này cũng tăng lên.

 

Theo TS Nga, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán năm nay, trong tháng 1 Khoa phải lo đủ nguồn máu ít nhất đủ sử dụng trong 10 ngày Tết (từ ngày từ 30 Tết đến ngày mùng 10), theo đó, số máu cần dự trữ ít nhất từ 700 đến 1.000 đơn vị máu.

 

Tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, công tác chuẩn bị lượng máu dự trữ cũng đi vào giai đoạn nước rút. “Việc dự trữ máu là cần thiết để đề phòng thảm hoạ cũng như các sự cố có thể xảy ra. Viện dự kiến cần từ 1.000 - 1.500 đơn vị máu để phục vụ các dịp trước, trong và sau Tết”, PGS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học cho biết.

 

Theo thống kê của Viện Huyết học, có đến 80 - 90% lượng máu thu được là từ các học sinh, sinh viên tình nguyện hiến máu. Còn tại Bệnh viện Việt Đức, số lượng máu từ nguồn này chiếm 38%.

 

Khó khăn nhất trong việc thu gom máu ở thời điểm này là lượng học sinh, sinh viên đang trong giai đoạn tập trung thi hết kỳ, nên lượng máu thu được rất hạn chế. Một khó khăn nữa trong công tác thu gom máu là do thời gian bảo quản máu chỉ từ 35 - 42 ngày nên không thể tiến hành lấy máu sớm hơn.

 

Hơn 1.000 người cho máu trong dịp Tết

 

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã có kế hoạch dự trữ máu cho dịp tết, bảo đảm sau khi các tỉnh lấy đủ lượng máu đăng ký thì trong kho dự trữ của viện vẫn còn 1.000 đơn vị máu.

 

Ngoài ra, để chuẩn bị lượng máu đủ để dự phòng cho một khả năng bất thường về nhu cầu máu có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán, viện cũng đã lập danh sách 1.000 người hiến máu tình nguyện, khi cần là có thể liên hệ để truyền máu ngay và truyền máu an toàn.

 

Một danh sách khác gồm khoảng 500 người hiến máu tình nguyện cũng đã được lập ra để đảm bảo cho nhu cầu sau tết.

“Lúc nào cũng nơm nớp lo thiếu máu. Để đủ lượng máu cần dùng, các bác sĩ, nhân viên đang phải “vắt chân lên cổ mà chạy”, dốc toàn lực đi vận động, thu gom máu”, bác sĩ Nga nói.

 

Đảm bảo dự trữ máu đủ yêu cầu

 

Dù công tác thu gom máu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Viện Huyết học cũng như Bệnh viện Việt Đức khẳng định sẽ đảm bảo đủ lượng máu cần thiết.

 

Để đảm bảo đủ lượng máu, nhân viên bệnh viện đã “mở rộng địa bàn” tuyên truyền xuống các quận, huyện ngoại thành, thanh niên nông thôn, lực lượng quân đội, công an, học sinh, công nhân, đoàn thể cơ quan… Không những thế, các bệnh viện còn lập danh sách, địa chỉ của  những người có thể cho máu cấp cứu bất cứ lúc nào; danh sách những người có thể cho máu thuộc nhóm máu hiếm; vận động những tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước hiến máu nhân đạo phòng trường hợp có bệnh nhân nước ngoài thì lượng máu này rất phù hợp với bệnh nhân nước ngoài.

 

Theo bác sĩ Nga, nên khuyến khích người bệnh “hiến máu tự thân” để giảm bớt được gánh nặng về lượng máu cần cho mỗi bệnh nhân. Nếu có chỉ định mổ, người bệnh nên đến bệnh viện, tuỳ vào tình trạng sức khoẻ người bệnh mà bác sĩ sẽ quyết định lấy ra bao nhiêu máu rồi “để dành” cho lần mổ tới của bệnh nhân.

 

Bác sĩ Nga cũng khẳng định, nếu cho máu khoa học sẽ kích thích được tuỷ xương sản sinh ra các tế bào mới rất có lợi cho sức khoẻ. Đừng ngại khi lấy đi một lượng máu rất nhỏ của mình, vì cái được của bạn sẽ là rất lớn, không chỉ được về lòng nhân ái mà sức khoẻ của bạn cũng dẻo dai hơn.

 

Hồng Hải