Ca tử vong do cúm A/H1N1 đầu tiên tại miền Bắc

(Dân trí) - Bệnh nhân khởi bệnh ngày 4/10, được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai với triệu chứng sốt cao, ho, đau họng, cơ thể suy nhược. Bệnh diễn biến nặng, đến 12h30 ngày 7/10, bệnh nhân tử vong.

Bệnh nhân này trú ở phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang). Sau một ngày có biểu hiện ho sốt, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Nhưng diễn biến bệnh của bệnh nhân ngày càng xấu nên đến 19 giờ ngày 6/10, bệnh nhân được chuyển lên Khoa điều trị tích cực - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) với triệu chứng sốt cao 390C, ho, đau họng, cơ thể suy nhược. Bệnh diễn biến nặng, đến 12h30 ngày 7/10, bệnh nhân tử vong.

Hôm nay (9/10), Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trả kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với với cúm H1N1. Như vậy, đây là ca tử vong đầu tiên do cúm A/H1N1 tại miền Bắc.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Y tế xác nhận thêm một ca tử vong do cúm A/H1N1 tại Bến Tre. Đây là một bệnh nhân nữ, 36 tuổi, trú tại xã Bình Phú, TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre).

Bệnh nhân này khởi bệnh ngày 2/10 với các triệu chứng sốt nhẹ, nhức đầu, ho. Bệnh nhân tự điều trị tại nhà nhưng không triệu chứng không giảm. 18h30 ngày 4/10, bệnh nhân thấy khó thở, người nhà đưa đến khám và nhập bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.
 
Bệnh nhân đã được chỉ định điều trị Tamiflu sau khi nhập viện và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh diễn biến nặng dần, bệnh nhân tử vong lúc 8h30 ngày 5/10. Bệnh nhân này có tiền sử chậm phát triển thể chất và tâm thần, thoát vị thành bụng.

Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TPHCM trả lời kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút cúm A/H1N1.

Về dịch cúm A/H1N1 trong cả nước, tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 9.868 trường hợp dương tính, trong đó có 23 trường hợp tử vong.

Hồng Hải