Ca tái tạo gương mặt thành công ngoài sức tưởng tượng

(Dân trí) - Mất 2 năm lên kế hoạch cho ca phẫu thuật kéo dài 24 giờ, các bác sĩ đã “đắp” hàm, mũi, xương hốc mắt, các cơ, răng và mí mắt, để tạo ra một gương mặt mới cho người đàn ông đã tự bắn vào mặt mình cách đây 5 năm.

Ca tái tạo gương mặt thành công ngoài sức tưởng tượng - 1

Oscar đứng bên cạnh BS Joan Barret (trái) và một vài trong số 30 chuyên gia đã tái tạo gương mặt cho anh
Được gọi là Oscar, 31 tuổi, tỏ ra rất khó khăn trong giao tiếp tại buổi công bố của bệnh viện Vall d’Hebron Barcelona, nơi anh được phẫu thuật vào cuối tháng Ba vừa qua. Cách đây 5 năm, thời điểm Oscar tự bắn vào mặt mình, anh hoàn toàn không thể tự thở hay ăn được.

 

Trưởng nhóm phẫu thuật, BS Joan Pere Barret, cho biết Oscar cần khoảng từ 1 -1,5 năm cho phục hồi chức năng với hy vọng sẽ khôi phục được 90% chức năng của gương mặt.

 

Hiện Oscar đã được ra viện. Anh có thể uống nước và ăn các đồ mềm và đã bắt đầu có thể nói từ 2 tháng qua. Bệnh nhân này cũng đang khôi phục lại cảm giác trên gương mặt và phục hồi sự hoạt động của các cơ mặt. Một dấu hiệu tốt là 1 tuần sau phẫu thuật, anh đã phải cạo râu.

 

Nhưng anh cũng phải chịu các mũi tiêm nhức buốt với tần suất 2 rồi giảm xuống 1 lần mỗi 4 tuần sau phẫu thuật và sẽ giãn dần với khoảng cách là 2-3 tháng tiêm 1 lần.

 

Ca tái tạo gương mặt thành công ngoài sức tưởng tượng - 2

Oscar cùng chị gái và BS Barret

Chị gái anh cho biết anh trai mình đang hướng tới 1 cuộc sống mới, có thể ngồi ăn cùng cả gia đình hay đi săn bắn và câu cá, 2 sở thích của Oscar.

 

Người đàn ông Tây Ban Nha đựơc phẫu thuật tái tạo toàn bộ gương mặt đầu tiên trên thế giới này đã xuất hiện trước ống kính máy quay cảm ơn bác sĩ và gia đình của những người đã hiến tặng anh nhiều bộ phận trên gương mặt. Anh chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi ở đây và tôi muốn gửi làm cảm ơn sâu sắc tới các bác sĩ và những người đã hiến tặng một phần cơ thể cho tôi, đặc biệt là gia đình của người đàn ông đã tặng tôi gần như cả khuôn mặt.

 

Ca tái tạo gương mặt thành công ngoài sức tưởng tượng - 3

Oscar thời điểm trước khi phẫu thuật và hiện nay

1 nhóm các nhà khoa học Pháp thông báo rằng đã có 1 ca mổ tương tự trong tháng này và cho biết bệnh nhân nam 35 tuổi này bị rối loạn gene cần có 1 gương mặt mới bao gồm cả tuyến nước mắt và cằm.

 

Ca cấy ghép mặt (1 phần) đầu tiên được thực hiện tại Pháp năm 2005 và kể từ đó tới nay đã có hơn chục ca cấy ghép mặt ở Pháp, Tây Ban Nha, Mỹ và Trung Quốc; trong đó riêng tại Tây Ban Nha là 3 ca.

 

Nhân Hà
Theo AP, Dailymail