Ca phẫu thuật thai nhi kỳ diệu

(Dân trí) - Khi bé Alaitz vẫn còn là một thai nhi trong bụng mẹ, các bác sĩ Tây Ban Nha đã phẫu thuật nối thành công phế quản bị thắt lại, đe dọa 90% sự sống khi cô bé chào đời.

 
Ca phẫu thuật thai nhi kỳ diệu

Bé Alaitz hiện đã được gần 1 tuổi rưỡi và hoàn toàn khỏe mạnh

Các thăm khám cuối năm 2010 cho thấy thai nhi bị chứng hẹp phế quản, một đường ống dẫn không khí từ khí quản vào phổi không kết nối đúng với đường dẫn khí trung tâm. Vậy là các bác sĩ của bệnh viện Clinica và Joan de DEU (Barcelona, Tây Ban Nha) đã thực hiện nội soi qua đường miệng của thai nhi (chỉ 26 tuần tuổi và nặng có 800gr) để nối phế quản về đúng vị trí.

 

Ca phẫu thuật chỉ kéo dài 30 phút nhưng thực sự kỳ diệu.

 

“Đây là lần đầu tiên một ca phẫu thuật từ trong bụng mẹ thành công. Ca mổ cực khó bởi nó diễn ra chỉ cách quả tim một lớp mô mỏng như tờ giấy cuốn thuốc lá. Đây là lựa chọn duy nhất bởi nếu không, em bé sẽ không có cơ hội sống sót”, Trưởng khoa sản – thai nhi TT bệnh viện Barcelona, Eduard Gratacos cho biết.

 

11 tuần sau khi phẫu thuật, bé Alaitz (tiếng Basque có nghĩa là “niềm vui”) đã chào đời với cân nặng 2,5kg.

 

Mười ba ngày sau sinh, Alaitz tiếp tục trải qua 1 ca phẫu thuật cắt bỏ 2/3 thùy phổi của phổ phải bị hỏng do dị tật phế quản. Các bác sĩ cho biết việc loại bỏ các thùy phổi sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của Alaitz và chất lượng cuộc sống của bé sau này.

 

Và giờ đây, bé đã được 16 tháng tuổi, xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên với chiếc nơ đỏ xinh xắn trên đầu tại cuộc họp báo diễn ra vừa qua cùng với cha mẹ mình.

 

“Cháu hoàn toàn bình thường. Cháu rất vui vẻ, hay cười khi vui và khóc khi đói”, mẹ của bé Alaitz, chị Monica Corominas, cho biết.

 

Chứng phế quản hẹp chiếm tỉ lệ 1/10.000 thai nhi và tỉ lệ tử vong lên tới 90%. Và TT

 

Bệnh viện Clinica là một trong năm trung tâm lớn nhất trên thế giới về phẫu thuật thai nhi với khoảng 200 ca bệnh lý thai nhi được điều trị mỗi năm.

 

Nhân Hà

Theo Asiaone