Ca nhiễm cúm H1N1 đầu tiên đã ra viện

(Dân trí) - Trong khi số ca nhiễm cúm H1N1 tại Việt Nam đang tăng khá nhanh (tính đến trưa ngày 6/6 là 10 ca) thì một tin vui là trường hợp nhiễm cúm đầu tiên đã được xuất viện. Đặc biệt, 9 ca còn lại sức khỏe đều ổn định.

Chiều ngày 06/6 theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TPHCM, đã có 10 ca dương tính với cúm A/H1N1. Trong đó có 1 ca mới nhất được chuyển cách ly tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới lúc 23h30 ngày 05/6. Đây là một thiếu niên 16 tuổi, quốc tịch Mỹ, đi từ Mỹ về Việt Nam trên chuyến bay UA869, đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 23h30 và được Trạm kiểm dịch Y tế Quốc tế phát hiện qua máy đo thân nhiệt (là 1/15 hành khách có thân nhiệt cao) được đưa vào cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới. Đến trưa ngày 6/6, kết quả xét nghiệm của T.B.T đã được Viện Pasteur thông báo kết quả dương tính với cúm A/H1N1.

 

Sau đó, cả 3 người đi cùng chuyến bay và có cùng địa chỉ cư ngụ với bệnh nhân T.B.T cũng đã được đưa vào BV Bệnh nhiệt đới lúc 15h30 để cách ly xét nghiệm. Ngay cả 9 người ở chung nhà với T.B.T cũng được y tế hướng dẫn cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong 07 ngày. Đồng thời danh sách hành khách trên chuyến bay UA869 cũng được thông báo đến 24 quận, huyện để tiến hành giám sát, cách ly.

 

BS Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TPHCM cho biết, hiện cả 10 ca dương tính với cúm A/H1N1 đều có sức khỏe ổn định, không có ca nào phải thở máy. Trong đó, ca nhiễm cúm đầu tiên tại Việt Nam, L.Q.T, sức khỏe ổn định đã được xuất viện ngày 05/6.

 

BS Nghiệm cũng cho biết, Sở sẽ tăng cường giám sát rộng hơn cùng với tăng cường truyền thông. Ông cũng kêu gọi người dân, nhất là những người đến Việt Nam từ các nước có dịch cúm A/H1N1, nếu thấy có biểu hiện viêm họng, sốt, ho….nên đến ngay các bệnh viện khám để được theo dõi.

 

“Tình hình tại TPHCM hiện đang khá phức tạp, số ca dương tính với cúm A/H1N1 có thể không dừng lại ở con số 10 hay 15 ca mà có thể là 50 ca hay nhiều hơn, do tần suất giao lưu từ các nước trên thế giới, nhất là các nước đang có dịch, đến Việt nam nói chung và TPHCM nói riêng là rất cao và hiện nay đang bắt đầu vào mùa hè”, BS Nghiệm đã đưa ra nhận định.

 

Sáng ngày 06/6, tại buổi giao ban trực tuyến 64 tỉnh thành dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, nhiều đơn vị y tế sẽ được tăng cường thêm các loại trang thiết bị, máy thở, xe chuyên dùng chuyên chở… BS nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã kiến nghị thành lập Ban kiểm soát liên vùng (dựa theo tình hình thực tế các ca nhiễm ở Đồng Nai hiện đang điều trị tại các bệnh viện ở TPHCM), đồng thời đề xuất bệnh viện Bệnh nhiệt đới có thẩm quyền quyết định cuối về kết quả xét nghiệm cúm A/H1N1.

 

Ngọc Thanh