Cà Mau: 2 trường hợp nhiễm tả đầu tiên là trẻ em

(Dân trí) - Ngày 5/7 nguồn tin từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau cho biết: Hai bệnh nhi là cháu T.V.Đ (4 tuổi) và cháu T.M.Đ (1 tuổi), có kết quả dương tính với nhiễm khuẩn tả.

2 cháu đều là con của chị T.T.N, cư ngụ tại ấp Lung Chim xã Định Thành huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu.

 

Ngày 1/7, 2 bệnh nhi vào Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Cà Mau trong tình trạng bị tiêu chảy liên tục. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP HCM khẳng định bệnh nhi này dương tính với khuẩn phẩy tả.  
 

Ngay sau khi có kết quả, bệnh viện đã tiến hành cách ly và phun hóa chất tiêu độc… tại nơi hai cháu nằm điều trị. Hiện giới chuyên môn đang tiếp tục điều tra nguồn lây bệnh.

 

Sở Y tế tỉnh cũng các Trung tâm Y tế địa phương tăng cường kiểm tra ra soát nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời ổ dịch, tránh tình trạng để ổ dịch bùng phát lây lan. Tập trung tốt công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch.
 
Hoa Lữ