Ca mang thai hộ sinh đôi đầu tiên tại bệnh viện Từ Dũ

(Dân trí) - Dù mới được 35 tuần tuổi của thai kỳ, nhưng hai bé trai song sinh nhờ phương pháp mang thai hộ đã chào đời khỏe mạnh. Đây là ca mang thai hộ đầu tiên được thực hiện thành công tại bệnh viện Từ Dũ.

Thông tin từ bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, TPHCM cho biết, ngày 16/3 tại bệnh viện ca mang thai hộ đầu tiên đã vượt cạn thành công. Hai bé trai với cân nặng 2,1kg và 1,9kg lần lượt chào đời với sức khỏe ổn định.

Được biết, đây là trường hợp mang thai hộ do chị họ 34 tuổi bên chồng hỗ trợ cho người mẹ 29 tuổi, ngụ tại Khánh Hòa. Dù không có tử cung, không có kinh nguyệt nhưng chức năng buồng trứng vẫn còn, sau khi phương pháp mang thai hộ được pháp luật Việt nam cho phép thực hiện, vợ chồng chị đã được người chị họ của chồng đồng ý giúp đỡ, bệnh viện đã duyệt chuyên môn và pháp lý chấp nhận thực hiện kỹ thuật sinh sản mang đầy tính nhân văn.

Sau khi chào đời, ở tuổi thai của những trẻ sinh non, nhờ được bác sĩ chăm sóc chu đáo nên sức khỏe của cả hai bé đã ổn định. Dự kiến các bé sẽ sớm được trao lại cho gia đình chăm sóc. Cả người mang thai lẫn cặp vợ chồng nhờ mang thai đều bày tỏ sự vui mừng khi thấy con của họ chào đời khỏe mạnh.

Theo thông tin của bệnh viện, sau khi Luật mang thai hộ được thông qua, từ tháng 7/2015 đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 33 hồ sơ xin đăng ký mang thai hộ. Sau khi xem xét các yếu tố pháp lý và chuyên môn, bệnh viện đã duyệt 20 hồ sơ đáp ứng được đủ các điều kiện theo quy định. Hiện đã có 11 trường hợp được chuyển phôi, trong đó 6 ca đang mang thai.

Vân Sơn