Ca ghép tuỷ thành công sau 7h phẫu thuật

(Dân trí) - 16h30phút ngày 10/8 ca ghép tuỷ xương đầu tiên tại Bệnh viện Nhi TƯ đã thành công tốt đẹp sau 7h phẫu thuật.

Ca ghép chính thức bắt đầu từ 9h sáng và kết thúc lúc16h30. “Ca ghép có thể nói đã thành công, tuy nhiên, trong những ngày tới, bệnh nhân sẽ phải truyền rất nhiều máu”, PGS Nguyễn Thanh Liêm, GĐ BV Nhi TƯ cho biết.   Nguyên nhân là do hệ thống sản sinh tuỷ chưa hoạt động, lượng máu cần để nuôi cơ thể phụ thuộc hoàn toàn vào lượng máu truyền từ bên ngoài. Trung bình, sau khi ghép, mỗi ngày bệnh nhân cần truyền từ một lít máu trở lên.   Có một trục trặc nhỏ trong thời gian truyền tủy, đó là bệnh nhân Hùng bị sốt và khó chịu. Để động viên tinh thần của bệnh nhi, bác sĩ đã cho phép bố bệnh nhân được vào phòng vô trùng với con.   Công việc truyền tuỷ từ nguồn tuỷ người cho sang bệnh nhân diễn ra trong 5 tiếng. “So với kỹ thuật chọc hút tuỷ từ người cho, truyền tuỷ cho bệnh nhân không phải là kỹ thuật khó, nó giống như truyền máu”.   Nhưng cần một khoảng thời gian dài như vậy, theo TS Dương Bá Trực, Trưởng khoa Huyết học Lâm sàng, Bệnh viện Nhi TƯ “là để có đủ thời gian gắn tế bào từ nguồn tuỷ cho vào tuỷ xương người nhận”.   Sau hơn ba tiếng trở ra từ phòng phẫu thuật, lúc 3h chiều 10/8, người cho, chị gái bệnh nhân Đặng Gia Hùng đã tỉnh táo và nói chuyện được với bác sỹ. Đối với người cho tủy, sau ghép có thể bị thiếu máu, nhưng chỉ cần bồi dưỡng bằng cách bổ sung vitamin và chế độ ăn uống hợp lý. Dự kiến hôm nay (11/8), cháu Thảo có thể đi lại được.   Về phía bệnh nhi Đặng Gia Hùng, sau khi tiếp nhận tuỷ từ chị gái, bệnh nhân đỡ mệt hơn do được truyền thêm nhiều dịch vào người. Nhưng trong những ngày tới, bệnh nhân sẽ mệt sâu hơn vì thời gian qua phải sử dụng rất nhiều thuốc phục vụ quá trình ức chế miễn dịch.   Bệnh nhân Hùng chỉ phải uống thuốc chống thải ghép trong 9 tháng (mỗi tháng 4,5 triệu đồng). Toàn bộ chi phí ca ghép và thuốc chống thải ghép được BV miễn phí.   Ca ghép được các chuyên gia đến từ Úc đánh giá đã được chuẩn bị rất chu đáo. TS Dương Bá Trực cũng bày tỏ: “Qua ca ghép này, chúng tôi nhận thấy, muốn thực hiện được các kỹ thuật khó như thế này chúng ta cần phải có hệ thống kỹ thuật xét nghiệm về miễn dịch, huyết học, di truyền tốt. Bên cạnh đó, lượng máu và huyết thanh cũng cần được cung cấp đầy đủ”.   Trước khi diễn ra ca ghép tủy, Bệnh viện Hoàng gia Melbourne đã hỗ trợ thuốc, cử chuyên gia ghép sang cùng thực hiện và các điều dưỡng hướng dẫn cách chăm sóc bệnh nhân sau ghép.   TS Liêm cho biết trong tương lai không xa, Bệnh viện Nhi TƯ sẽ thành lập ngân hành tế bào gốc. Ghép tủy xương chính là ghép tế bào gốc. Kỹ thuật này còn cho phép điều trị hiệu quả nhiều bệnh khác như tim mạch, thần kinh, rối loạn chuyển hóa... 

Hồng Hải

Dòng sự kiện: Ghép tủy