Ca ghép gan thứ 6: Dù khó nhưng vẫn thành công

(Dân trí) - GS BS Trần Đông A, người trực tiếp tham gia ghép gan cho bệnh nhi 10 tháng tuổi L.A.M.K, cho biết: “Ca ghép gan cho bé K. đã thành công dù thời gian ghép gan kéo dài nhưng vẫn nằm trong thời gian dự kiến”.

Suốt đêm qua (17/11), giáo sư Đông A cùng bác sĩ Phan Thanh Hải đã theo dõi bệnh nhi và kết quả siêu âm cho thấy các mạch máu qua gan đã hoạt động rất tốt. Bệnh nhi đã được gỡ bỏ máy thở nội khí quản để thở lại bình thường vào lúc 04g00 sáng ngày 18/11. Bệnh nhi đã bớt vàng da rất nhiều chứng tỏ gan đã hoạt động tốt.

 

Trước đó, sáng ngày 17/11, các chuyên gia vương quốc Bỉ cùng các BS phẫu thuật người Việt đã kiểm tra lần cuối bệnh nhi trước khi bước vào ghép phần gan (270gr) của người mẹ cho bé K. Ca mổ lấy gan hoàn tất vào lúc 17h, người mẹ đã tỉnh, rất vui vẻ và sau đó đã có thể gặp người thân.

 

Trước khi ca ghép gan tiến hành, GS BS Trần Đông A, người đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan trong 2 năm qua, cho biết: “Bệnh nhi K. đã được phẫu thuật để điều trị bệnh teo mật bẩm sinh nhưng không đạt kết quả nên phải tiến hành ghép gan thì mới có thể cứu cháu bé trong giai đoạn này. Tuy nhiên, do bệnh nhi quá nhỏ lại có bệnh nên sức khỏe kém…. vì thế ca ghép gan thứ 6 này sẽ có những khó khăn nhất định. Nguyên nhân là do các mạch máu ở gan của người mẹ hơi khác so với mạch máu của bệnh nhi”.

 

Trong hai năm qua, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện 5 ca ghép gan, tất cả đều thành công, hiện các em vẫn được theo dõi qua tái khám định kỳ. Hiện BV NĐ2 vẫn đang xúc tiến xây dựng trung tâm ghép gan (tạng) đầu tiên tại TP HCM.

 

Ngọc Thanh