Ca ghép gan thứ 5: Thành công bước đầu

(Dân trí) - Bác sĩ Trần Đông A, người trực tiếp lấy phần gan của người cha, cho biết: “Người bố đã hoàn toàn tỉnh táo, phần gan ghép cho người con khá vừa khớp bởi chỉ có động mạch gan của người cha lại nhỏ hơn chút ít so với phần nối với người con”.

Cuộc phẫu thuật ngày 25/2 vừa qua gồm 2 giai đoạn (cắt lấy phần gan của người cha và ghép vào cho người con) kéo dài khoảng 9 tiếng, vừa đúng với dự kiến. Các bác sĩ của 2 kíp mổ cho biết: “Các kỹ thuật ghép ngày càng hoàn thiện hơn, đây là tín hiệu vui cho việc tiến hành thành lập trung tâm ghép tạng tại TPHCM”.

 

Bác sĩ Trần Đông A cũng cho biết: “Lúc 19h, thể trạng bé Hiền đã ổn định, các mạch máu nối đã thông tốt và bé Hiền đã được đưa vào phòng hồi sức” và sẽ tiếp tục được theo dõi sát sao.

 

Được biết, cả 4 ca ghép gan trước hiện đều ổn định và bình thường. Trước khi tiến hành ca ghép gan thứ 5 này, cả 4 ca trước cũng vừa được tái kiểm tra sức khỏe.

 

Ngọc Thanh