BV Việt Đức: Bệnh nhân không còn phải xếp hàng chờ mổ

(Dân trí) - Sáng 26/2, Bệnh viện Việt Đức đã chính thức khai trương hoạt động tòa nhà kỹ thuật công nghệ cao. Theo đó, 22 phòng mổ mới được đưa vào hoạt động, đảm bảo sẽ đáp ứng mọi ca cấp cứu được chuyển đến, hạn chế tình trạng bệnh nhân phải đợi phòng mổ như trước đây.

BV Việt Đức: Bệnh nhân không còn phải xếp hàng chờ mổ

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết cho biết, tòa nhà được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa với tổng mức đầu tư 394 tỷ đồng, trong đó có 1/3 là nguồn vốn ngân sách nhà nước. Với 365 giường bệnh, gồm 7 khoa lâm sàng và 22 phòng mổ kỹ thuật cao trong đó 2 phòng mổ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại ngang tầm thế giới, bệnh viện Việt Đức sẽ đảm bảo công tác điều trị tốt nhất về ngoai khoa.

Tại BV Việt Đức trung bình 1 ngày thực hiện 180 - 200 ca. Tuy nhiên tại BV chỉ có có 30 phòng mổ nên chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Việc đưa thêm 22 phòng mổ vào hoạt động sẽ đáp ứng được nhu cầu, kịp thời phẫu thuật các trường hợp cấp cứu ngoại khoa, giúp người bệnh không phải chờ đợi.

PGS Quyết cũng khẳng định, dù đưa vào hoạt động mới BV Việt Đức sẽ không xảy ra tình trạng quá tải do người dân ùn lên tuyến trên. Bởi BV Việt Đức thực hiện nghiêm ngặt việc phân tuyến kỹ thuật, với những trường hợp nhẹ sẽ chuyển về các bệnh viện vệ tinh, tuyến cơ sở phẫu thuật.

“Ngoài việc nâng cấp cơ sở vật chất, chúng tôi xác định con người vẫn là yếu tố hàng đầu, vì thế, BV Việt Đức sẽ tiếp tục đào tạo về nguồn nhân lực, thực hiện việc chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện vệ tinh, tuyến cơ sở để đảm bảo việc chống quá tải bền vững”, PGS Quyết nói.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá, với việc đưa vào hoạt động tòa nhà kỹ thuật cao, Bệnh viện Việt Đức hướng tới trở thành trung tâm ngoại khoa hàng đầu của châu Á.

Nữ Bộ trưởng cũng cho biết, trong những năm qua, hệ thống y tế đã có những tiến bộ vượt bậc. Hệ thống y tế cơ sở dần được đầu tư nâng cấp hoàn thiện. Trong năm trong năm 2014 có gần 600 bệnh viện huyện được đầu tư, nâng cấp và xây mới. Cũng trong năm 2015 sẽ sẽ có 5 bệnh viện tuyến trung ương được đầu tư xây mới. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển giao kỹ thuật, quyết tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tất cả tuyến, đặc biệt là từ tuyến xã trong việc phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tại các tuyến huyện và tỉnh sẽ chú trọng nâng cao trang thiết bị và cơ sở hạ tầng.

TPHCM: Khởi công xây dựng bệnh viện quận quy mô 300 giường

Để giải quyết tình trạng xuống cấp, quá tải tại cơ sở cũ của bệnh viện quận Gò Vấp, UBND thành phố đã quyết định xây dựng thêm cơ sở 2 của bệnh viện này với quy mô 300 giường nội trú và khu điều trị ngoại trú.

Ngày 27/2/2015, trong không khí kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, được sự phê duyệt của UBND thành phố, cơ sở 2 của bệnh viện quận Gò Vấp (số 304, đường Quang Trung, phường 11) đã khởi công xây dựng.

Lễ động thổ xây dựng bệnh viện Gò Vấp ngày 27/2
Lễ động thổ xây dựng bệnh viện Gò Vấp ngày 27/2

Bệnh viện được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 13.340 m2, thiết kế quy mô 1 trệt, 6 lầu với 300 giường bệnh nội trú gồm các khoa Hồi sức Cấp cứu, khoa Chẩn đoán hình ảnh, Dinh dưỡng, Chống nhiễm khuẩn, liên chuyên khoa Mắt – Tai mũi họng, Răng hàm mặt, khoa Phẫu thuật, Thận nhân tạo, Sản, Nhi, Nội - ngoại khoa, Y học Cổ truyền và khu khám, điều trị ngoại trú.

Sau khi hoàn thành cơ sở hạ tầng, bệnh viện sẽ được đầu tư mua sắm những thiết bị y tế cơ bản như giường khám, điều trị bệnh, bàn khám bệnh, dụng cụ mổ, máy X-quang, máy CT-Scanner, máy chạy thận nhân tạo cùng các thiết bị nội thất. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư cho dự án là 470,383 tỷ đồng, thời gian xây dựng được thực hiện trong 20 tháng.

Ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch thường trực quận cho biết: “Gò Vấp là quận có dân số đông, dân nhập cư nhiều, thời gian qua nhiều loại bệnh đang diễn biến phức tạp khiến bệnh viện quận Gò Vấp cơ sở cũ đã xuống cấp luôn rơi vào tình trạng quá tải. Khi cơ sở 2 của bệnh viện được hoàn thiện và đưa vào sử dụng sẽ góp phần quan trọng vào việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, giảm tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Hồng Hải - Vân Sơn