TT-Huế:

BV Trung ương Huế đào tạo khóa BS CKI&II đầu tiên

(Dân trí) - Bệnh viện Trung ương Huế sẽ đào tạo khóa đầu tiên về BS CK cấp I và II từ năm nay (2011) theo Quyết định số 4665 và 4666 ngày 3/12/2010 của Bộ Y tế.

Trong khóa đào tạo đầu tiên niên (2011 – 2013), bệnh viện sẽ đào tạo 47 học viên chuyên khoa cấp I và chuyên khoa cấp II của 9 chuyên ngành. Trong đó, chuyên khoa cấp I có 23 học viên theo học các chuyên ngành: Nội khoa, ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh và gây mê hồi sức. Chuyên khoa II có 23 học viên thuộc các chuyên ngành: Nội tim mạch, Nội nội tiết, ngoại chấn thương chỉnh hình, sản phụ khoa và Nhi khoa.

Tại tỉnh TT-Huế, sau Trường ĐH Y Dược Huế, BV Trung ương Huế đã được Bộ Y tế cấp phép đào tạo bác sĩ các chuyên khoa sau đại học tạo nguồn nhân lực cho bệnh viện.

Trong nhiều năm qua, BV Trung ương Huế là cơ sở thực hành của Trường ĐH Y dược Huế. Qua chương trình đào tạo này, BV Trung ương Huế sẽ gửi học viên tham gia học tập các môn chung và môn cơ sở tại Trường ĐH Y dược Huế.

BV Trung ương Huế đào tạo khóa BS CKI&II đầu tiên - 1
BV Trung ương Huế đào tạo khóa BS CKI&II đầu tiên từ năm nay

Quyết định này đánh dấu một dấu mốc phát triển của BV Trung ương Huế không chỉ là địa chỉ khám chữa bệnh tuyến cao nhất ở khu vực miền Trung & Tây nguyên mà còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực bác sĩ có chất lượng trong cả nước.

Đại Dương

Dòng sự kiện: Nội lực ngành Y