BV Phụ sản Hà Nội chỉ mổ cấp cứu vì... mất nước

(Dân trí) - Ảnh hưởng sự cố vỡ đường ống nước Sông Đà, trong 6 ngày qua BV Phụ sản Hà Nội bị mất nước, hết cả nguồn nước dự trữ nên phải dừng tất cả các cuộc mổ chủ động, chỉ ưu tiên cho các mổ cấp cứu.

Sáng 30/9, trao đổi với báo chí, Bà Lưu Thị Liên, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết sự việc mất nước ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh tại BV Phụ Sản Hà Nội đã 6 ngày nay.

Trước đó, từ ngày 26/9, BV Phụ sản Hà Nội đã bị mất nước và phải dùng đến nguồn nước dự trữ. Tuy nhiên, với mức tiêu thụ nước rất lớn nên chỉ sau 3 ngày nguồn nước dự trữ cũng đã hết. Từ ngày 29/9, BV đã phải mua nguồn nước từ bên ngoài nên không thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu sử dụng nước của toàn bệnh viện. Trước tình huống này, BV Phụ sản Hà Nội đã xin ý kiến Sở Y tế chỉ đạo công tác khám chữa bệnh tại BV.

“Nếu chỉ dựa vào nguồn nước mua bên ngoài thì không thể đảm bảo nhu cầu hoạt động của toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh như bình thường. Vì thế,  Sở đã chỉ đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chuyển tuyến trên những ca cấp cứu nặng, trường hợp nhẹ thì đưa đến bệnh viện khác tại Hà Nội có khoa Sản hoặc giữ lại điều trị. Riêng với phẫu thuật, chỉ phẫu thuật các ca cấp cứu còn phải dừng các ca mổ chủ động xếp lịch”, bà Liên cho biết.

Được biết, tại BV Phụ sản Hà Nội hiện có gần 600 giường thực kê và hơn 1.024 cán bộ, công nhân viên. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận trung bình hơn 300 bệnh nhân sinh đẻ, khám và điều trị tại viện. Nguồn nước bệnh viện sử dụng hết khoảng 400m3 nước mỗi ngày.

Được biết, trưa 30/9 công ty nước sạch Hà Nội đã cho người tới bơm nước vào bể. Tuy nhiên, lượng nước này vẫn quá ít, chỉ là giải pháp tạm thời. Hiện cả bệnh viện và bệnh nhân đều sử dụng hết sức tiết kiệm và vẫn chỉ ưu tiên cho những ca mổ cấp cứu, tạm dừng các ca mổ chủ động đến khi nguồn nước trở lại bình thường.

Tú Anh