BV Bạch Mai nhận danh hiệu “Bệnh viện đặc biệt”

(Dân trí) - “Mục đích khi đặt ra danh hiệu “Bệnh viện đặc biệt” là để các bệnh viện phấn đấu với nhau nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn”, GS.TS Trần Quỵ, Giám đốc BV Bạch Mai cho biết.

BV Bạch Mai là BV đầu tiên trong cả nước được nhận danh hiệu cao quý này.

 

Theo GS.TS Trần Quỵ, trước đây, Bộ Y tế phân loại các bệnh viện thành 3 cấp bậc. Gần đây, ở một số bệnh viện tuyến T.Ư có sự phát triển tốt về chất lượng khám chữa bệnh, lại được tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn nhân lực… do vậy, Bộ chủ trương đề xuất lựa chọn trong số những BV loại nhất này để nâng hạng thành “Bệnh viện đặc biệt”.

 

Để đạt danh hiệu này, các bệnh viện phải đạt được những tiêu chí được đề ra. Cụ thể như tiêu chí về quy mô giường bệnh, tỷ lệ sử dụng giường bệnh, cơ sở hạ tầng, trình độ cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học… Dựa vào tất cả các tiêu chí được đề ra thì chỉ có BV Bạch Mai đạt được danh hiệu này.

 

BV Bạch Mai có 1400 giường bệnh; cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, sạch đẹp; tất cả các Trưởng khoa, Giám đốc các Trung tâm đều phải có trình độ sau đại học, từ tiến sĩ đến bác sĩ chuyên khoa cấp II trở lên… Đặc biệt, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân chỉ từ 0,8 đến 0,9% và tỷ lệ sử dụng giường bệnh đạt 153% (so với tiêu chí đề ra là 85%).

 

“Không phải BV được lên hạng mà chi phí điều trị của người bệnh sẽ cao lên. Chính sự lên hạng này sẽ đảm bảo bệnh nhân được điều trị và chăm sóc tốt nhất”, GS Quỵ nhấn mạnh.

 

Hồng Hải