Bỏng nặng do hút thuốc gần bình xăng

(Dân trí) - Sáng 6/8, khoa ngoại bỏng tạo hình (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết đang điều trị cho bệnh nhân N.H.V (trú huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bị bỏng nặng do hút thuốc gần bình xăng.

Trước đó, vào ngày 25/7, anh V được đưa ra Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng ở lưng, chân, mông và đùi. Kết quả kiểm tra cho thấy, anh V bị bỏng 40% diện tích cơ thể; độ 3, 4.

Theo người nhà cho biết, anh V làm nghề lái xe. Trong lúc sửa xe, anh V đã lấy thuốc ra hút nên bị bén xăng gây bỏng.

Hiện khoa ngoại bỏng tạo hình (Bệnh viện Đà Nẵng) cũng đang điều trị cho bệnh nhân N.N.T (trú Quảng Ngãi) cũng bị bỏng lửa xăng. Bệnh nhân bị bỏng ở vùng ngực, bụng mặt, chiếm 60% cơ thể, độ 2-4. Tiên lượng dè dặt.

Khánh Hồng