Bộ Y tế yêu cầu báo cáo vụ 19 trẻ tím tái bất thường sau tiêm kháng sinh

(Dân trí) - Chiều 27/4, Cục quản lý khám chữa bệnh cho biết, đã nhận được thông tin về 19 cháu bé bị tím tái sau tiêm kháng sinh tại Thái Nguyên. Cục đã đề nghị viện, Sở làm rõ sự việc, tiếp tục theo dõi, nếu có dấu hiệu gì bất thường phải báo cáo ngay.

Chiều cùng ngày, ông Bùi Văn Hoan, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, đúng là có sự việc nhiều bệnh nhi có dấu hiệu bất thường sau tiêm kháng sinh.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 21/4 tại khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Tại khoa Nhi thời điểm đó có 55 cháu được tiêm kháng sinh (nhiều loại kháng sinh khác nhau, gồm kháng sinh sultacil của Nga; kháng sinh cephardine của Ấn Độ, Cephotaxim của Canada, Ampicillin của Việt Nam, Zentamicin của Việt Nam).

Sau tiêm, có 18 cháu từ 3 tháng đến 4 tuổi có biểu hiện khác thường như sốt, quấy khóc, trong đó có 2 cháu có dấu hiệu khó thở được cho thở ôxy, một lúc sau thì ổn định.

Ngay sau khi sự việc xảy ra Sở Y tế đã cử cán bộ y tế xuống Bệnh viện để làm rõ sự việc. Đồng thời thu hồi lại vỏ thuốc đã tiêm, lô thuốc còn lại sẽ mang lên Hà Nội để kiểm tra. Hiện nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ

“Trước khi sự việc xảy ra các cháu vẫn dùng thuốc các loại thuốc này, sau khi sự việc xảy ra vẫn dùng thuốc cũ nhưng không hề có biểu hiện gì bất thường khác. Đến chiều hôm qua, các cháu có biểu hiện bất thường sau tiêm đều đã xuất viện, sức khoẻ bình thường. Tuy nhiên chúng tôi cũng nhận định, việc 18 trẻ bị cùng một lúc như thế là có bất thường. Chúng tôi sẽ đợi kết quả kiểm tra các mẫu thuốc từ vỏ thuốc lưu để có thể đánh giá chính xác sự việc”, ông Hoan nói..

Hồng Hải