Bộ Y tế “rút” lại dự thảo tăng viện phí?

(Dân trí) - Trước thông tin Bộ Y tế “rút” lại dự thảo tăng viện phí để nghiên cứu lại, sáng 27/7, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ Phó Vụ pháp chế khẳng định với Dân trí: Không có chuyện Bộ Y tế “rút” lại dự thảo mà đang chờ ý kiến của các bộ ngành liên quan.

“Đây là dự thảo điều chỉnh viện phí và được đưa ra lần đầu tiên để xin ý kiến của các ban ngành liên quan. Vì là dự thảo và đang chờ xin ý kiến, nên sau khi có đóng góp của Bộ tài chính, Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động thương binh-xã hội thì có thể có những phần phải điều chỉnh lại cho hợp lý. Dự thảo mới được đưa ra lần một và và Bộ Y tế sẽ chờ ý kiến của các bộ, ngành liên quan rồi mới có các động thái tiếp theo”, ông Quang nói.

Ông Quang một lần nữa khẳng định, việc điều chỉnh giá của một số dịch vụ là phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm bù đắp được một phần các chi phí khám chữa bệnh của các bệnh. Mức tăng giá này cũng chỉ là mức thu một phần viện phí chứ không phải là mức tính đúng, tính đủ.
 
Hồng Hải