Bộ Y tế chi viện khẩn cho TPHCM trang thiết bị phòng dịch H1N1

(Dân trí) - Trước sự cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới về dịch cúm A/H1N1 đang trong mức báo động cấp 5 và nằm ngoài tầm soát của một số nước. Bộ Y tế đã chi viện khẩn cấp cho TPHCM các trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng chống dịch.

Bộ Y tế đã quyết định chi viện khẩn cấp thêm 1.500 khẩu trang y tế cho Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế và 5.000 viên thuốc Tamiflu để phân bố cho các bệnh viện tại TPHCM

 

Ngay trong chiều 30/4, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã nhanh chóng triển khai phát khẩu trang y tế cho tất cả cán bộ, công nhân viên của sân bay Tân Sơn Nhất để đeo trong khi làm nhiệm vụ.

 

Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế cho biết: Thành phố cũng chủ động cho in khẩn 500 ngàn tờ khai theo mẫu mới dành cho du khách nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam qua đường sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

 

Theo đó, du khách sẽ phải khai báo tình hình sức khỏe, những triệu chứng ho, sốt, sổ mũi… Đặc biệt, đối với người đã từng di chuyển qua vùng dịch trong khoảng thời gian 1 tháng trở lại đây thì phải kê khai yếu tố dịch tễ để bộ phận chuyên trách theo dõi diễn biến sức khỏe. 

 

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, lượng khách đến Việt Nam từ vùng dịch rất đông, gây nhiều lo ngại cho các cơ quan chức năng. Chỉ riêng ngày 30/4 đã có hơn 300 du khách từ Mexico và Mỹ nhập cảnh vào Việt Nam qua đường sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

 

 Đến nay, đội ngũ kiểm dịch tại sân bay vẫn chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu bất thường hay nóng sốt trên 37 độ C cần phải điều trị cách ly. Hiện tại các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch H1N1.
 
Trung Kiên