Quảng Ngãi:

Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ vụ bé gái 1 tuổi tử vong ở phòng khám tư

(Dân trí) - Trong ngày 14/11, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác minh vụ việc bé gái 12 tháng tuổi bị tử vong sau khi đến khám, tiêm thuốc tại Phòng khám tư nhân do bác sĩ Vĩnh khám bệnh.

Theo đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương xác minh sự việc; nghiêm khắc xử lý các tập thể, cá nhân (nếu có sai phạm); công khai thông tin và kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông; báo cáo sự việc trước ngày 22/11.

Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 15/11, bác sĩ Nguyễn Tấn Đức - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Qua thông tin vụ việc, Sở đã chỉ đạo đoàn kiểm tra về sự việc bé gái tử vong sau khi khám ở phòng khám tư nhân. Trước mắt, Sở yêu cầu tạm đình chỉ cơ sở khám này và phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân”.

Trước đó, Dân trí phản ánh thông tin, khoảng 15h ngày 12/11, hai vợ chồng anh Phạm Hồng Thơ (30 tuổi) và chị Phan Thị Dung (22 tuổi) đưa cháu Phạm Phan Hồng Diễm (cùng ngụ xóm Mỹ Ân, thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) đến phòng khám tư nhân, do bác sĩ Vĩnh - chuyên khoa nội nhi khám (đóng tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn).

Thời điểm đưa cháu Diễm đến khám, trong tình trạng bị sốt và đi ngoài. Sau khi khám, bác sĩ Vĩnh chẩn đoán cháu Diễm bị viêm đường ruột và chỉ định tiêm thuốc, kê toa cho cháu Diễm uống.

Vừa đưa cháu Diễm về đến nhà, xảy ra hiện tượng cháu Diễm bị co giật, sốt nặng và gia đình đưa đi cấp cứu nhưng cháu bị tử vong.

Hồng Long