Bộ Y tế Ấn Độ cảnh báo rau quả nhiễm hormone

(Dân trí) - Các nông dân Ấn Độ đang tiêm 1 loại hormone vốn dành cho phụ nữ đang sinh con cho các loại cây rau và hoa quả để tạo ra sản phẩm nhanh chín và nhanh lớn hơn, Bộ Y tế Ấn Độ cảnh báo.

 

Bộ Y tế Ấn Độ cảnh báo rau quả nhiễm hormone - 1

Bí đỏ, cà tím, dưa chuột là một trong những loại quả hay bị tiêm hormone tại Ấn Độ
 

Trong 1 thông báo của Bộ Y tế Ấn, Giám đốc y tế 1 bang của Ấn Độ đã đề nghị tổ chức một cuộc truy quét các đối tượng sử dụng trái phép thuốc Oxytocin, loại thuốc mà vị quan chức này cho rằng có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu được đưa vào cơ thể trong 1 thời gian dài.

 

“Những hormone này có thể gây ra những tổn thương không thể “sửa chữa” được đối với sức khỏe con người nếu như chúng ta ăn những loại rau quả chứa chất này trong 1 thời gian dài. Đó là các vấn đề ở tim, vô sinh, mất trí nhớ, thần kinh…”, Giám đốc y tế Dinesh Trivedi tuyên bố.

 

Ông cũng cho biết hormone dùng trong giai đoạn sinh con có tác dụng giúp tăng tiết sữa này được tiêm vào bí ngô, dưa hấu, cà tím, dưa chuột để thúc chúng lớn nhanh.

 

Việc tiêm hormone này cũng được thực hiện đối với các rau quả đã thu hái, trước khi mang ra chợ bán để làm cho chúng trông mọng và tươi hơn.

 

Thuốc Oxytocin bị cấm trên động vật và là bất hợp pháp nếu tiêm cho gia súc nhằm mục đích tăng tiết sữa.

 

Bộ Y tế Ấn Độ đã cấm bán Oxytocin rộng rãi trên thị trường sau khi 1 loạt các bài báo về tác dụng làm các cô gái già so với tuổi trước khi họ kết hôn. Ở nước hàng xóm Bangladesh, những cô gái bị buộc làm nghề mại dâm cũng thường phải uống thuốc Oradexon, một dạng khác của Oxytocin, cho cùng mục đích.

 

Mặc dù có lệnh cấm bán tự do loại thuốc này ở Ấn Độ nhưng hormone này vẫn rất sẵn có ở các nhà cung cấp phân bón và thuốc trừ sâu.

 

Nhân Hà

Theo AFP