Bộ trưởng Y tế: Chú ý hướng du lịch khám chữa bệnh tại bệnh viện Trung ương Huế

(Dân trí) - Nhân chuyến thăm, kiểm tra tại Bệnh viện Trung ương Huế (TP Huế) ngày 4/11, Bộ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến đã nêu lên một số hạn chế và hướng giải quyết đối với bệnh viện lớn nhất miền Trung này, trong đó có hướng phát triển du lịch khám chữa bệnh để tăng nguồn thu.

Sau khi nghe Ban Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế trình bày về tình hình bệnh viện, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá nguồn thu chỉ hơn 1.000 tỷ mỗi năm của bệnh viện hiện nay là không tương xứng với tầm của bệnh viện khi so sánh với các bệnh viện cùng cấp trên toàn quốc.

Lý giải cho vấn đề này, Ban giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho rằng, do đời sống thu nhập người dân miền Trung đa phần nghèo khó nên bệnh viện phải thu thấp để phù hợp. Đây là nguyên nhân chính khiến nguồn thu vào bệnh viện thấp hơn so với các bệnh viện cùng cấp.

Đoàn của Bộ trưởng Y tế thăm, làm việc, kiểm tra tại Bệnh viện Trung ương Huế ngày 4/11
Đoàn của Bộ trưởng Y tế thăm, làm việc, kiểm tra tại Bệnh viện Trung ương Huế ngày 4/11

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ rõ, để tăng nguồn thu, Bệnh viện Trung ương Huế cần quảng bá thương hiệu trên các phương tiện truyền thông.

Một hướng mới là lãnh đạo bệnh viện cần chú ý kết hợp các cơ quan ban ngành để hình thành tour du lịch khám chữa bệnh ở Bệnh viện Trung ương Huế vì hiện tại bệnh viện này có các trang thiết bị hiện đại không thua kém hai đầu đất nước và Huế vốn sẵn là trung tâm du lịch văn hóa đặc sắt rất thu hút, mỗi năm đón hơn 2 triệu lượt du khách.

“Điều này đòi hỏi trong các khoa khám bệnh phải có thái độ nhã nhặn, không quát tháo bệnh nhân vì khách hàng là thượng đế. Tôi đặc biệt chú ý đến các nhân viên điều dưỡng và hành chính. Qua khảo sát mới đây thôi cho thấy thái độ ở Bệnh viện Trung ương Huế không được tốt, cho nên phải làm nghiêm với các nhân viên này, ai không làm nghiêm phải cắt hợp đồng”, Bộ trưởng Tiến nhấn mạnh.

Bộ trưởng Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng nguồn thu Bệnh viện Trung ương Huế không tương xứng, nên chú ý hướng du lịch khám chữa bệnh
Bộ trưởng Y tế - Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng nguồn thu Bệnh viện Trung ương Huế không tương xứng, nên chú ý hướng du lịch khám chữa bệnh

Về nguồn lực cận lâm sàng đang thiếu ở bệnh viện này, Bộ trưởng cũng chỉ ra, cần lấy nguồn các học viên lâm sàng ở trường Đại học Y Dược Huế. Hoặc bồi dưỡng các sinh viên học khoa Sinh học ở Đại học Khoa học Huế.

Về đời sống cán bộ công viên chức, Bộ trưởng nêu ý kiến cần làm thế nào để thu nhập của anh em vào năm sau phải gấp đôi năm nay để mọi người mới có động lực làm việc tốt.

Bên cạnh đó các y bác sĩ phải tích cực học hỏi, thêm kinh nghiệm từ việc chuyển giao kỹ thuật nước ngoài. Bệnh viện phải chú ý tăng số lượng bác sĩ chuyên khoa 1,2… Các cơ sở “vệ tinh” của bệnh viện phải uy tín để thu hút người dân vùng xa tin tưởng tới khám.

Đại Dương