Bộ trưởng Y tế yêu cầu chuyên gia đầu ngành tìm nguyên nhân vụ tai biến chạy thận

(Dân trí) - Gần trưa ngày 30/5, sau khi trở về từ chuyến công tác phía Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến BV Bạch Mai thăm hỏi 10 bệnh nhân được chuyển đến từ BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình sau sự cố nghi sốc phản vệ khi chạy thận.

Không được để thêm bệnh nhân tử vong

Trước khi đến BV Bạch Mai, Bộ trưởng cũng yêu cầu các chuyên gia đầu ngành của BV Bạch Mai họp khẩn ngay tại bệnh viện.

Bộ trưởng chỉ đạo các chuyên gia đầu ngành phải tham gia vào Hội đồng khoa học của Sở Y tế Hoà Bình với vai trò độc lập. Ảnh: H.Hải
Bộ trưởng chỉ đạo các chuyên gia đầu ngành phải tham gia vào Hội đồng khoa học của Sở Y tế Hoà Bình với vai trò độc lập. Ảnh: H.Hải

Bộ trưởng Bộ Y tế thẳng thắn nhìn nhận: “Sự cố y khoa khiến 7 bệnh nhân tử vong trong 18 bệnh nhân gặp tai biến khi đang chạy thận là sự cố y khoa rất trầm trọng. Mặc dù cả nước hàng năm có hàng triệu trường hợp được lọc máu tại 1.300 cơ sở y tế từ các tuyến từ Trung ương đến tỉnh, trạm y tế tuân thủ quy trình chặt chẽ được Bộ Y tế ban hành theo tiêu chuẩn quốc tế, nhưng sự cố đặc biệt vẫn xảy ra trong điều kiện cụ thể của BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình”.

Bộ trưởng Tiến cho biết ngay trong ngày hôm qua Bộ Y tế đã chỉ đạo và Sở Y tế Hòa Bình đã thành lập ngay hội đồng chuyên môn để xác minh tìm ra nguyên nhân.

“Cần phải tìm ra nguyên nhân, làm rõ nếu có sai phạm xử lý nghiêm theo pháp luật. Tuy nhiên trước mắt quan trọng nhất ngành y tế cần dốc toàn lực cấp cứu 10 bệnh nhân tại BV Bạch Mai không được để thêm bệnh nhân nào tử vong; Tiếp tục hỗ trợ Hòa Bình nơi đang có 1 bệnh nhân nặng; Hỗ trợ để 100 bệnh nhân lọc máu chu kỳ không bị gián đoạn”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân vụ tai biến sau chạy thận đang được điều trị tại BV Bạch Mai. Ảnh: H.Hải
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân vụ tai biến sau chạy thận đang được điều trị tại BV Bạch Mai. Ảnh: H.Hải

“Ngành y tế hết sức chia sẻ nỗi đau của bệnh nhân, gia đình bệnh nhân và sẽ cùng Hội đồng chuyên môn tìm ra nghiêm nhân vụ việc. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm, rút kinh nghiệm trong toàn ngành”, Bộ trưởng bày tỏ.

Yêu cầu chuyên gia đầu ngành tham gia hội đồng

Bộ trưởng Tiến yêu cầu Hội đồng môn phải độc lập, làm rõ trách nhiệm tại sự cố xảy ra tại BV Đa khoa tỉnh Hoà Bình. Theo đó, dù quy định Hội đồng khoa học phân cấp từ Sở Y tế lên Bộ, nhưng nếu làm theo quy trình rất lâu, vì thế Bộ trưởng yêu cầu thành lập Hội đồng khoa học của Sở Y tế với sự tham gia độc lập của các chuyên gia đầu ngành để có tiếng nói độc lập.

“Các chuyên gia đầu ngành về Hồi sức, chống độc, chạy thận nhân tạo của BV Bạch Mai phải tham gia vào Hội đồng khoa học với tiếng nói độc lập”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Bộ trưởng cũng yêu cầu BV Bạch Mai cần khẩn trương hỗ trợ khoa Thận nhân tạo BV Đa khoa tỉnh Hoà Bình nhanh chóng đi vào ổn định để không gián đoạn lâu quá trình lọc máu chu kỳ của hơn 100 bệnh nhân trên địa bàn tỉnh này.

PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, bệnh viện đang nỗ lực hết sức để cứu chữa bệnh nhân nặng còn lại trong 10 bệnh nhân được chuyển xuống viện đêm qua, quyết tâm sẽ đưa người bệnh qua giai đoạn nguy hiểm. Bên cạnh đó, BV sẽ miễn phí 100% những chi phí ngoài BHYT cho các bệnh nhân này. Khoa Thận Nhân tạo cũng sẽ cử cán bộ lên hỗ trợ về mặt chuyên môn nhanh chóng ổn định khoa Thận nhân tạo tại BV để hơn 100 bệnh nhân chạy thận chu kỳ sẽ không phải vất vả 2 ngày một lần vượt hàng trăm km xuống Hà Nội chạy thận.

“Chỉ khi nào hỗ trợ ổn định hoàn toàn, chuyên môn ổn định, mọi thứ đi vào quy củ, an toàn chúng tôi mới rút người đi”, TS Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng khoa Thận nhân tạo (BV Bạch Mai) khẳng định.

Ngay sau cuộc họp, PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, GS.TS Trần Gia Bình đã lên thẳng BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình để xem xét đưa bệnh nhân nặng còn lại về Bạch Mai điều trị.

Hồng Hải